1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Clinton phát biểu trong đêm lịch sử: Nước Mỹ không sợ hãi

(Dân trí) - Trong một thông điệp phát đi nhằm củng cố chiến dịch tranh cử của mình, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Cliton nói rằng nước Mỹ đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức, nhưng quan trọng là “nước Mỹ không sợ hãi”.

Nước Mỹ không sợ hãi

Trong bài phát biểu được coi là quan trọng nhất trong 25 năm sự nghiệp chính trị tại lễ bế mạc đại hội đảng Dân chủ ngày 28/7, ứng viên tổng thống Hillary Clinton đã chấp nhận đề cử làm ứng viên tổng thống của đảng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

"Với tất cả sự khiêm nhường, lòng quyết tâm, và sự tự tin về lời hứa của nước Mỹ, tôi xin chấp nhận đề cử. Tôi sẽ là tổng thống cho những cử tri Dân chủ, Cộng hòa, những cử tri độc lập để đấu tranh, giành kết quả và thành công, cho những người ủng hộ tôi và cả những người không ủng hộ tôi”, bà Clinton nói.


Bà Clinton trong ngày bế mạc đại hội đảng. (Ảnh: Getty)

Bà Clinton trong ngày bế mạc đại hội đảng. (Ảnh: Getty)

Bà Clinton đồng thời nêu ra những thách thức mà nước Mỹ sẵn sàng đối mặt. “Nước Mỹ một lần nước đang ở thời khắc đối mặt. Các thế lực mạnh đang đe dọa làm tan rã chúng ta. Các quan hệ lòng tin và tôn trọng đang bị tước đi.Chúng ta rõ ràng nhìn thấy điều mà đất nước đang phải đối mặt. Nhưng chúng ta không sợ hãi. Chúng ta sẽ vươn dậy đối diện với thách thức, như điều chúng ta vẫn luôn làm”, bà Clinton nói.

100 ngày đầu tiên nếu bước vào Nhà Trắng


Một trong những ưu tiến chính sách của bà Clinton nếu đắc cử đó là cải cách nhập cư, đòi bình quyền cho nữ giới. (Ảnh minh họa: Getty)

Một trong những ưu tiến chính sách của bà Clinton nếu đắc cử đó là cải cách nhập cư, đòi bình quyền cho nữ giới. (Ảnh minh họa: Getty)

Trong bài phát biểu của mình, bà Clinton cũng nêu rõ những kế hoạch ưu tiên nếu bà đắc cử. “Chúng ta sẽ giúp tất cả người dân Mỹ có cuộc sống tốt hơn. Sứ mệnh trên hết của tôi khi làm tổng thống đó là tạo thêm nhiều cơ hội, nhiều công việc tốt hơn với mức lương ngày càng tăng trên đất Mỹ từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng nhiệm kỳ”, bà Clinton nhấn mạnh.

Trong các phát biểu trước đó, bà cũng từng nói rằng nếu đắc cử, việc làm đầu tiên của bà là đòi bình đẳng cho nữ giới trong đó có việc bổ nhiệm một nội các mà một nửa là nữ giới, hay tăng lương tối thiểu cho người lao động, cải cách nhập cư, miễn học phí…

Bà Clinton nói thêm: “Chúng ta sẽ không xây một bước tường (ám chỉ đề xuất xây tường ngăn ở biên giới với Mexico của ông Trump). Thay vào đó chúng ta sẽ xây dựng một nền kinh tế mà ở đó mọi người đều có cơ hội có việc làm tốt”.

Bà cũng dành những lời công kích với đối thủ Cộng hòa Donald Trump. Bà Clinton nói: “Người Mỹ không bao giờ nói tôi có thể tự mình giải quyết, mà nói rằng chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết”. Cựu Ngoại trưởng Mỹ nói ông Trump không xứng đáng với vị trí tổng thống khi cho rằng ông Trump thậm chí không thể xử lý những sóng gió trong một chiến dịch vận động tranh cử, mất bình tĩnh trong những tình huống dù đơn giản nhất như khi đối mặt với câu hỏi khó từ phóng viên hay trong một cuộc tranh luận.

Minh Phương

Tổng hợp