1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Clinton: IS cầu nguyện để Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ

(Dân trí) - Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton ngày 8/9 cho rằng các thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang cầu nguyện và nuôi hy vọng rằng tỷ phú Donald Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Mỹ vào cuối năm nay.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (Ảnh: Slate)
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (Ảnh: Slate)

Theo Telegraph, trong một bài phát biểu được phát trên đài truyền hình Israel hôm qua 8/9, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton cho rằng những kẻ cầm đầu của tổ chức IS đang “cổ vũ” cho đối thủ của bà bên phía đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump.

Bà Clinton đề cập đến vấn đề trên khi đưa ra nhận xét về một bài báo do cựu Giám đốc Trung tâm chống khủng bố quốc gia Mỹ Matthew Olsen viết và được đăng trên tạp chí Time, xuất bản vào tối ngày 7/9. Trong bài báo này, ông Olsen nhận định rằng IS đang nỗ lực “ủng hộ Donald Trump”.

“Tôi rất ngạc nhiên khi ông Olsen đưa ra những lập luận rất rõ ràng và thuyết phục về vấn đề này. Ông ấy đã trích dẫn câu nói của phát ngôn viên IS, trong đó khẳng định tổ chức này đang ủng hộ cho chiến thắng của Donald Trump bởi ông Trump luôn coi Hồi giáo và người Hồi giáo là mục tiêu (công kích) trong chiến dịch tranh cử của mình. Về cơ bản, ông Olsen cũng cho rằng các phần tử IS coi đây là món quà tuyệt vời từ Mỹ”, bà Clinton nói.

“Chúng (IS) đang cầu nguyện: Lạy Thánh Allah. Hãy giúp Donald Trump trở thành tổng thống Mỹ”, bà Clinton nói thêm.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ khẳng định bà sẽ không để IS đạt được những tham vọng khủng bố xấu xa. “Tôi muốn đánh bại chúng. Tôi muốn chấm dứt sự tồn tại của khủng bố. Tôi không muốn IS cảm thấy rằng chúng sẽ tuyển mộ được thêm quân nhờ vào chính sách của nước Mỹ”, bà Clinton nhấn mạnh.

Tỷ phú Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Tỷ phú Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Trước đó, theo phân tích của Foreign Affairs, những kẻ chiêu mộ của IS cho rằng các đề xuất của tỷ phú Trump trong chiến dịch vận động tranh cử như kiểm soát chặt chẽ người Hồi giáo nhập cư cũng như các nhà thờ sẽ khiến nhiều người trở nên cực đoan hóa, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để IS chiêu mộ thêm quân. Ngoài ra, IS còn cho rằng Donald Trump sẽ là nhà lãnh đạo với tính khí thất thường, thiếu lý trí, dễ bị kích động và do vậy những quyết định của ông này sẽ khiến nước Mỹ thêm suy yếu. Điều này, xét cho cùng, sẽ mang lại lợi ích cho IS.

Cũng trong bài phát biểu của mình, bà Hillary Clinton cho biết sẽ dành ưu tiên hàng đầu cho kế hoạch tiêu diệt hoặc bắt sống thủ lĩnh của IS, tên Abu Bakr al-Baghdadi, như cách Tổng thống Barack Obama đã từng làm với trùm khủng bố khét tiếng của tổ chức Al-Qaeda Osama bin Laden. Ứng viên đảng Dân chủ cũng cho rằng ông Trump không có một kế hoạch cụ thể nào để đối phó với IS, tổ chức mà bà đánh giá là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Thay vào đó, ông Trump chỉ nói những điều chung chung. Theo bà, điều này rất nguy hiểm và cũng là bằng chứng cho thấy tỷ phú New York không đủ năng lực để trở thành tổng thống Mỹ.

Trước đó, tỷ phú Trump từng tuyên bố nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới thì trong vòng 30 ngày sau khi nhậm chức, ông sẽ yêu cầu các tướng lĩnh quân đội phải đệ trình bản kế hoạch tiêu diệt IS. Tuy nhiên, ông không nói rõ về nội dung cũng như những yêu cầu đặt ra đối với bản kế hoạch này.

IS đã nhiều lần lợi dụng hình ảnh của tỷ phú Trump để phục vụ cho chiến dịch tuyên truyền của tổ chức này. Hồi tháng 1 năm nay, nhóm Al Shabaab ở Somali đã dùng hình ảnh của Trump kêu gọi “Mỹ đóng cửa hoàn toàn đối với người Hồi giáo” trong một đoạn video tuyên truyền. Trong khi đó, Tariq, một thành viên cũ của IS mới đây đã gia nhập Quân đội Syria Tự do (FSA) - lực lượng đối lập ở Syria, đã gọi Donald Trump là "kẻ thù tuyệt vời nhất" bởi những phát ngôn có phần gay gắt của ông này có thể trở thành cỗ máy tuyên truyền cung cấp nguồn thông tin đa dạng cho IS.

Thành Đạt

Tổng hợp