1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bà Clinton chi hơn 36.000 USD cho một lần đi "Không lực Một" để vận động tranh cử

(Dân trí) - Chiến dịch tranh cử của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton tiết lộ, bà Clinton đã chi hơn 36.000 USD để sử dụng chuyên cơ "Không lực Một" cho chuyến vận động tranh cử cùng với Tổng thống Barack Obama hồi tháng 7.


Bà Hillary Clinton sử dụng Không lực Một cho chuyến vận động tranh cử hôm 5/7 cùng với Tổng thống Barack Obama. (Ảnh: Getty)

Bà Hillary Clinton sử dụng Không lực Một cho chuyến vận động tranh cử hôm 5/7 cùng với Tổng thống Barack Obama. (Ảnh: Getty)

Theo báo cáo gửi Ủy ban bầu cử liên bang hồi tháng 8 và mới được công bố đầu tuần này, chiến dịch tranh cử của bà Clinton cho biết, bà đã phải chi tổng cộng hơn 36.600 USD cho chuyến vận động tranh cử bằng chuyên cơ Không lực Một hôm 5/7 từ Washington đến Charlotte (bang North Carolina) cùng với Tổng thống Barack Obama, CNBC cho biết.

Chi phí này được ghi vào tài khoản bù trừ chi phí đi lại của Ủy ban Dân chủ quốc gia. Trong khi đó, tất cả các chi phí cho việc đi lại bằng máy bay khác để vận động tranh cử của bà Clinton tính vào tài khoản chi phí đi lại thông thường.

Con số hơn 36.000 USD được cho là quá nhỏ bởi theo thông tin do tổ chức phi chính phủ Judicial Watch tiết lộ, mỗi giờ bay của Không lực Một tiêu tốn hơn 206.000 USD.

Josh Stewart, phó giám đốc truyền thông của tổ chức minh bạch Sunlight Foundation, cho biết: “Theo quy định của Ủy ban bầu cử liên bang, chiến dịch tranh cử của các ứng viên chỉ phải thanh toán chi phí giống như cho một chuyến bay thuê bao thông thường”. Do vậy, chi phí thuê Không lực Một trong trường hợp này được tính như một chiếc Boeing 747 thông thường với mức giá cho thuê xấp xỉ 16.900 USD/giờ.

Minh Phương

Theo CNBC