1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Azerbaijan bắt 22 “gián điệp Iran”

(Dân trí) - Giới chức tại Azerbaijan đã bắt giữ 22 người bị tình nghi làm gián điệp cho Iran, cáo buộc họ quan hệ với Vệ binh cách mạng Iran.

 
Azerbaijan bắt 22 “gián điệp Iran”

Các cảnh sát Azerbaijan làm nhiệm vụ tại thủ đô Baku.
 
Các vụ bắt giữ không rõ thời điểm cụ thể đã được xác nhận trong một tuyên bố ngắn của Bộ an ninh quốc gia Azerbaijan.

“Súng cầm tay, đạn, chất nổ và thiết bị gián điệp đã được tìm thấy trong vụ bắt giữ”, tuyên bố cho biết.

22 nghi phạm được cho là đã nhận lệnh từ Vệ binh cách mạng Iran để “tiến hành các hoạt động khủng bố chống lại các đại sứ quán Mỹ, Israel và các nước phương tây khác và nhân viên các đại sứ quán”.

Được tuyển mộ từ năm 1999 trở lại đây, họ bị cáo buộc được huấn luyện sử dụng các vũ khí và thiết bị gián điệp tại các trại quân đội ở Iran.

Truyền hình Azerbaijan hồi tháng 2 đưa tin rằng một âm mưu nhằm tấn công đại sứ quán Israel và một trung tâm Do Thái đã được ngăn chặn.

Cùng thời điểm, Iran cũng bị tình nghi tấn công các mục tiêu Israel tại Thái Lan, Ấn Độ và Gruzia.

Hiện chưa rõ các vụ bắt giữ được Bộ an ninh quốc gia Azerbaijan xác nhận là mới hay là những vụ đã được tiết lộ hồi tháng 2.

Tuy nhiên, theo Contact, một trang tin phi chính phủ tại Azerbaijan, các vụ bắt giữ diễn ra trong khoảng từ cuối tháng 1 đến 20/2.

Theo Contact, những người bị bắt giữ bị buộc tội phản quốc và sở hữu vũ khí trái phép.

Quan hệ giữa Baku và Tehran đã trở nên căng thẳng trong vài tháng qua.

Hồi tháng 1, Azerbaijan cho biết đã bắt giữ 2 người có liên hệ với tình báo Iran bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công.

Và vào tháng 10/2011, Tehran cáo buộc lực lượng an ninh Azerbaijan bắn chết một lính biên phòng Iran đi lạc vào Azerbaijan.

An Bình
Theo BBC