1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Australia trục xuất nhà ngoại giao Israel

(Dân trí) - Australia đã trục xuất một nhà ngoại giao Israel sau cuộc điều tra cho thấy Israel đứng đằng sau vụ làm giả 4 hộ chiếu Australia có liên quan tới vụ ám sát một thành viên của Hamas tại Dubai hồi đầu năm nay.

 
 
 
Australia trục xuất nhà ngoại giao Israel - 1

Ông Mahmoud al-Mahbhouh bị ám sát tại Dubai hồi đầu năm nay.

Ngoại trưởng Australia Stephen Smith nói trước quốc hội rằng hành động của Israel “không phải là hành động của một người bạn”.

Anh cũng đã có hành động tương tự hồi tháng 3 sau khi kết luận rằng có bằng chứng rõ ràng cho thấy Israel chịu trách nhiệm cho việc sử dụng các hộ chiếu ngoại giao giả trong vụ ám sát.

Ông Mahmoud al-Mahbhouh, một người sáng lập của cánh vũ trang thuộc phong trào Hồi giáo Hamas tại Palestine, được tìm thấy đã chết trong phòng khách sạn ở Dubai hôm 20/1.

Ít nhất 4 hộ chiếu Australia giả đã được sử dụng trong vụ án mạng. Các hộ chiếu này thuộc về những người Australia hiện đang sinh sống tại Israel và chính phủ Australia cho rằng chính phủ Israel chịu trách về việc này.

Sau một cuộc điều tra của cảnh sát liên bang Australia, chính phủ nước này tin rằng Israel đứng sau vụ việc mà Australia gọi là “lạm dụng và làm giả các hộ chiếu”. Do đó, Ngoại trưởng Stephen Smith đã yêu cầu Israel rút một nhà ngoại giao nước này về nước.

Các hộ chiếu của Pháp, Ireland, Đức, Anh cũng được sử dụng trong vụ ám sát.

Mặc dù các quan chức Dubai khẳng định họ chắc chắn 99,9% rằng các mật vụ từ Cơ quan tình báo Israel (Mossad) đứng sau vụ ám sát nhưng phía Israel cho biết không có bằng chứng để khẳng định điều này.

An Bình
Theo BBC