1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Australia: Rò rỉ tài liệu ngoại giao mật là lỗi của Mỹ

(Dân trí) - Ngoại trưởng Australia Kevin Rudd hôm nay tuyên bố vụ rò rỉ 250.000 tài liệu ngoại giao mật trên WikiLeaks là lỗi của Mỹ, chứ không phải người sáng lập trang web Julian Assange, một công dân Australia.

 
Australia: Rò rỉ tài liệu ngoại giao mật là lỗi của Mỹ - 1
Ngoại trưởng Australia Kevin Rudd.

Ngoại trưởng Australia cho hay việc các tài liệu bị rò rỉ đã đặt ra các nghi vấn về an ninh của Mỹ. Ông Rudd cũng khẳng định ông “không quan tâm” các những chỉ trích nhằm vào ông trong các tài liệu bị phát tán.

Trước đó, Thủ tướng Australia Julia Gillard đã gọi vụ tiết lộ của WikiLeaks là “hết sức vô trách nhiệm”.

Ông Assange, một công dân Australia 39 tuổi, đã cáo buộc chính phủ của bà Gillard là “cố làm hài lòng Mỹ một cách đáng hổ thẹn”. Ông chủ WikiLeaks đã bị bắt giữ tại Anh vì các cáo buộc phạm tội tình dục ở Thuỵ Điển.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Reuters, ông Rudd nói: “Bản thân ông Assange không phải chịu trách nhiệm về vụ rò rỉ 250.000 tài liệu mật. Chính Mỹ mới phải chịu trách nhiệm”.

Cựu Thủ tướng nói thêm: “Tôi nghĩ có nhiều câu hỏi đặt ra đối với hệ thống an ninh Mỹ và mức độ truy cập của mọi người đối với các tài liệu đó. Trách nhiệm chính, và cũng là trách nhiệm pháp lý, thuộc về những cá nhân gây ra vụ rò rỉ ban đầu”.

Trong một tài liệu bị rò rỉ, ông Rudd đã bị gọi là “một người lúc nào cũng muốn mọi thứ trong tầm kiểm soát” hồi ông còn làm thủ tướng.

Trong một tài liệu được tờ Sydney Morning Herald đăng tải, cựu Đại sứ Mỹ Robert McCallum nói rằng ông Rudd đã đưa ra những tuyên bố bất ngờ mà không tham vấn các nước khác hay trong chính phủ Australia”.

Mỹ cũng từng nổi giận với cái mà nước này gọi là “sự tiết lộ không đúng sự thật về một cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ khi đó là George W. Bush trong đó ông Rudd nói rằng: “Thật bất ngờ khi nghe thấy Bush nói: “G20 là cái gì?”.

Ông Rudd đã bác bỏ các chỉ trích trên và nói: “Tôi chắc rằng còn nhiều điều tồi tệ hơn viết về tôi trong quá khứ và cũng như tương lai nhưng thẳng thắn mà nói tôi không quan tâm”.

“Công việc của tôi là hành động vì lợi ích quốc gia của Australia trên tư cách một ngoại trưởng. Tôi không quan tâm tới những điều đó”.

Thủ tướng Gillard cũng bảo vệ người tiền nhiệm: “Ông ấy đang cống hiến tài năng của mình để phục vụ đất nước Australia và ông ấy đang làm rất tốt công việc được giao”.

Sau vụ phát tán hàng nghìn tài liệu mật trên WikiLeaks, Nhà Trắng đã yêu cầu các cơ quan chính phủ Mỹ thắt chặt việc quản lý các thông tin mật.

An Bình
Theo BBC