1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Australia phản pháo sau đe dọa của Triều Tiên

(Dân trí) - Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã lên tiếng phản pháo sau khi Triều Tiên bất ngờ cảnh báo Australia “tự sát” nếu hỗ trợ quân đội Mỹ và Hàn Quốc trong trường hợp bị Bình Nhưỡng tấn công, AFP cho biết.


Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull (Ảnh: AFP)

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull (Ảnh: AFP)

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên hồi tuần trước bất ngờ đưa ra cảnh báo nhằm vào Australia sau khi chính phủ của Thủ tướng Malcolm Turnbull cam kết sẽ ủng hộ Mỹ trong bất cứ cuộc xung đột nào liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

KCNA cảnh báo: "Đây là hành động tự sát, là hành động thể hiện sự non nớt chính trị và không nhận thức được tình hình nghiêm trọng".

KCNA cũng cảnh báo, Australia có nguy cơ phải hứng chịu “các biện pháp đáp trả công lý gây thiệt hại nặng nề về người và của” vì những tuyên bố ủng hộ Mỹ của Thủ tướng Turnbull.

Đáp lại những cảnh báo này, Thủ tướng Turnbull hôm qua chỉ trích động thái của Triều Tiên là “liều lĩnh và nguy hiểm”. Người đứng đầu chính phủ Australia cũng kêu gọi các nước tăng cường nỗ lực để đưa Triều Tiên vào “khuôn khổ”.

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên gần đây có xu hướng leo thang căng thẳng sau những “lời qua, tiếng lại” giữa Mỹ và Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ phải đối mặt với “lửa thịnh nộ”, trong khi Triều Tiên cảnh báo bắn 4 tên lửa vào khu vực gần đảo Guam của Mỹ.

Các nước trong đó có Anh, Australia đã lên tiếng sẵn sàng hỗ trợ lực lượng cho Mỹ và Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột với Triều Tiên.

Minh Phương

Theo Australia News