1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Australia: “Giặc nước” hoành hành, sơ tán toàn bộ một thành phố

(Dân trí) - Nước lũ gây ra do mưa lớn đã dâng cao tại các khu vực của bang Queensland vào hôm nay trong lúc bang miền đông Australia chạy đua để hoàn thành cuộc sơ tán lớn nhất trong lịch sử bang này, với việc cảnh sát được tăng cường để ngăn chặn cảnh hôi của.

 
Australia: “Giặc nước” hoành hành, sơ tán toàn bộ một thành phố  - 1
Toàn bộ cư dân của thành phố St George, bang Queensland, đã được lệnh sơ tán do lũ lụt.
 
Hàng nghìn người Australia đã bị buộc phải rời khỏi nhà cửa khi nước lũ kỷ lục tràn qua các khu vực vốn chưa hồi phục hoàn sau trận lụt kinh hoàng hồi năm ngoái.

Khu vực bị nguy hiểm nhất hôm nay là thành phố St George, phía nam bang Queensland. Hàng nghìn người đã được sơ tán khỏi khu vực, nơi đang chứng kiến trận lụt nghiêm trọng thứ 3 trong chưa đầy 2 năm qua.

Nước sông Balonne tại St George đã đạt 13,48m hôm nay và dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên đỉnh 14-15m vào cuối ngày mai.

Bất chấp lệnh di tản bắt buộc, khoảng 400 cư dân vẫn ở lại thành phố St George, báo chí Australia đưa tin. “Khu vực nguy hiểm lúc này là St George”, Thủ hiến bang Queensland Anna Bligh tuyên bố.

Cuộc sơ tán, mà bà Bligh nói là lớn chưa từng có đối với một thành phố tại bang này, diễn ra trong trật tự.

Khoảng 1.700 đã rời nhà cửa bằng phương tiện của họ, và khoảng 500 người khác được vận chuyển bằng xe buýt và máy bay.

Vào sáng nay, một con đường cao tốc chính tại St George đã bị đóng cửa do nước lũ và thành phố với khoảng 3.000 dân giờ đây chỉ có thể tiếp cận bằng đường không.

Các máy bay sẽ được điều tới khu vực để đưa 400 người còn lại ra khỏi thành phố, bà Bligh nói. Con đường cao tốc dự kiến sẽ bị ngâm trong biển nước từ 5-7 ngày.

“Khi mọi người trở lại thành phố, họ sẽ nhìn thấy rất nhiều sự tàn phá, nhiều nỗi đau”.

St George từng bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong đợt lũ lụt kinh hoàng tại bang Queensland hồi năm ngoái, vốn cướp đi sinh mạng của 35 người, phá huỷ mùa màng và cơ sở hạ tầng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành sản xuất than và đẩy giá cả tăng cao.

Hồi tuần trước, lũ lụt nghiêm trọng cũng đe doạ các khu vực của bang New South Wales và Queensland, làm cô lập các thị trấn và khiến hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.
 
Tại thành phố Moree của bang New South Wales giáp thành phố St George, nước lũ cũng gây ngập lụt nghiêm trọng nhiều khu vực, khiến hàng trăm hộ dân phải sơ tán.
 
Ảnh lũ lụt nghiêm trọng tại bang Queensland:
 
Australia: “Giặc nước” hoành hành, sơ tán toàn bộ một thành phố  - 2

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy nhà cửa tại thành phố Moree, bang New South Wales, giáp thành phố St George, chìm trong biển nước.

Australia: “Giặc nước” hoành hành, sơ tán toàn bộ một thành phố  - 3
Các phương tiện bơi trong nước lũ.
 
Australia: “Giặc nước” hoành hành, sơ tán toàn bộ một thành phố  - 4
Người dân đứng tụ tập trên một con đường bị ngập gần thành phố Moree.

Australia: “Giặc nước” hoành hành, sơ tán toàn bộ một thành phố  - 5
Gia súc bị cô lập giữa biển nước.

Australia: “Giặc nước” hoành hành, sơ tán toàn bộ một thành phố  - 6


Australia: “Giặc nước” hoành hành, sơ tán toàn bộ một thành phố  - 7
Nước lũ cô lập một khu vực ở thành phố Moree.
Australia: “Giặc nước” hoành hành, sơ tán toàn bộ một thành phố  - 8
Một người đàn ông đứng trước một khu vực bị ngập lụt tại thành phố Moree.
An Bình
Theo AFP