1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Australia dừng visa làm việc tạm thời cho người nước ngoài

(Dân trí) - Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ngày 18/4 tuyên bố nước này sẽ loại bỏ hạng mục visa 457 tạm thời cho lao động có tay nghề cao từ nước ngoài nhằm ưu tiên người lao động trong nước.

Thủ tướng Malcolm Turnbull (trái) và Bộ trưởng Di trú Peter Dutton công bố Australia sẽ huỷ hạng mục visa 457. (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Malcolm Turnbull (trái) và Bộ trưởng Di trú Peter Dutton công bố Australia sẽ huỷ hạng mục visa 457. (Ảnh: Reuters)

Theo Thủ tướng Malcolm Turnbull, người dân Australia phải được ưu tiên hơn người nước ngoài đối với thị trường lao động trong nước và đây là một trong những lý do khiến Australia hủy hạng mục visa 457 dành cho lao động có tay nghề từ nước ngoài.

Hạng mục visa 457 phổ biến hiện nay, trong đó cho phép người nước ngoài được sinh sống và làm việc ở Australia tới 4 năm, sẽ được thay thế bằng một kế hoạch nghiêm ngặt hơn.

Bộ trưởng Di trú Australia Peter Dutton cho biết sau khi công bố loại visa mới với thời hạn ngắn hơn, sẽ có hơn 200 việc làm bị loại khỏi danh sách 650 việc làm đủ điều kiện hiện nay. Ngoài ra, quy định sẽ còn nghiêm ngặt hơn nữa đối với loại visa dài hơn.

Theo quy định mới, những người nộp hồ sơ sẽ phải có kỹ năng tiếng Anh cao hơn, kiểm tra lý lịch tội phạm và kiểm tra thị trường lao động.

Hầu hết những người đến Australia theo diện visa 457 nằm trong các lĩnh vực nghề như đầu bếp, phát triển phần mềm, lập trình viên và nhân viên y tế. Theo thống kê từ chính phủ Australia, tổng số người được cấp visa 457 là hơn 95.000, trong đó Ấn Độ đứng đầu chiếm 24,6%, Anh chiếm 19,5% và Trung Quốc chiếm 5,8%.

Visa 457 là cách phổ biến nhất để các công ty có thể tuyển dụng người lao động có tay nghề và trình độ cao đến Australia làm việc tạm thời.

Loại visa này được chính quyền của cựu Thủ tướng Australia John Howard áp dụng năm 1996 để thu hút những lao động có tay nghề. Đây cũng là một phần trong chiến dịch thu hút người di cư có trình độ cao thay vì hình thức đoàn tụ gia đình. Số lượng visa được cấp không bị hạn chế và ở thời điểm cao nhất có thể lên tới con số 126.000 vào năm 2012-2013.

Bình Yên

Theo ABC, BBC