1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

ASEAN và Trung Quốc sắp xem xét thông qua thông qua dự thảo khung COC

(Dân trí) - Từ ngày 4-8/8/2017, Hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 50 và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao có liên quan sẽ diễn ra tại Philippines. Dự kiến, Hội nghị sẽ xem xét thông qua dự thảo khung về Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) đã được các quan chức cấp cao ASEAN và Trung Quốc hoàn tất.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 50 sẽ diễn ra tại Philippines (ảnh: Reuters)
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 50 sẽ diễn ra tại Philippines (ảnh: Reuters)

Tại buổi họp báo thường kỳ chiều 3/8, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 50 (AMM-50) và các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao có liên quan gồm: ASEAN+1, PMC+1, ASEAN+3, EAS-FMM-7 và ARF-24 được tổ chức tại Manila, Philippines từ ngày 4/8 - 8/8.

Cũng trong thời gian này diễn ra, Hội nghị Bộ trưởng các khuôn khổ hợp tác song Mekong, gồm Hội nghị Bộ trưởng các nước hạ nguồn Mekong, lưu vực sông Hằng - sông Mekong, các nước hạ nguồn sông Mekong với Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN ngày 8/8.

Trả lời câu hỏi về bộ khung Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) có được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN hay không, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Theo quy định của ASEAN, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Trung Quốc sẽ xem xét thông qua thỏa thuận khung về Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông đã được các quan chức cấp cao ASEAN và Trung Quốc hoàn tất tại Hội nghị SOM ASEAN – Trung Quốc về tham vấn COC”.

Đánh giá về hiệu quả của COC, bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: “Lợi ích chung của tất cả các nước ASEAN và khu vực là duy trì hòa bình, an ninh trong khu vực và tại Biển Đông. Trên cơ sở đó ASEAN luôn nhất trí cần có Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông hiệu quả và ràng buộc về mặt pháp lý, nhằm góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982”.

Với phương châm chủ động, tích cực có trách nhiệm, Cam kết đẩy mạnh xây dựng cộng đồng, tính thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN, đẩy mạnh quan hệ thực chất, nâng cao hiệu quả của các diễn đàn khu vực do ASEAN. Nhằm nâng cao hình ảnh, vị thế, vai trò của Việt Nam trong ASEAN, châu Á - Thái Bình Dương cũng như trên thế giới.

Châu Như Quỳnh