1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

ASEAN-Trung Quốc nhất trí thương thảo quy tắc ứng xử trên Biển Đông

ASEAN và Trung Quốc nhất trí tiếp tục thực hiện hiệu quả toàn diện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), phù hợp với lợi ích chung, có lợi cho thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN phát triển lành mạnh.

ASEAN-Trung Quốc nhất trí thương thảo quy tắc ứng xử trên Biển Đông - 1

Hình ảnh do máy bay do thám của Mỹ ghi được cho thấy Trung Quốc ngang nhiên xây dựng trái phép tại Đá Chữ Thập. (Nguồn: BI)

Theo Đài Bắc Kinh, tại Hội nghị quan chức cấp cao lần thứ chín giữa Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về việc thực thi Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), các bên nhất trí tiếp tục thực hiện hiệu quả toàn diện DOC này, phù hợp với lợi ích chung, có lợi cho thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN phát triển lành mạnh.

Qua hội nghị một ngày diễn ra hôm 29/7 ở Thiên Tân (Trung Quốc), các bên khẳng định đầy đủ những tiến triển tích cực đạt được trong thực hiện DOC từ đầu năm 2015 đến nay, đồng ý tiếp tục thực hiện hữu hiệu toàn diện DOC.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân trả lời báo giới sau hội nghị nói: “Hội nghị đã phê chuẩn chương trình làm việc thực hiện DOC giai đoạn 2015-2016, xem xét và thông qua văn kiện nhận thức chung thứ hai thương thảo Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

Liên quan tới đàm phán về COC, các bên quyết định chuyển sang “giai đoạn thương thảo những vấn đề quan trọng và phức tạp," để tìm ra yếu tố chung cho dự thảo khung COC.

Hội nghị còn trao đổi về đưa ra biện pháp mang tính dự phòng kiểm soát rủi ro trên biển, nghiên cứu thảo luận đưa ra quy tắc về đụng độ bất ngờ trên biển giữa Trung Quốc và các nước ASEAN cũng như thiết lập đường dây nóng tiếp xúc trên biển giữa quân đội các nước.

Ông Lưu Chấn Dân khẳng định việc giải quyết vấn đề Biển Đông cần có sự chuẩn bị ứng phó lâu dài. Việc ứng phó nhằm kiểm soát tốt sự bất đồng, giữ gìn hòa bình và tự do hàng hải. Trung Quốc mong cùng các nước ASEAN nghiên cứu thảo luận mọi biện pháp giải quyết vấn đề Biển Đông trong khuôn khổ Trung Quốc-ASEAN, đặc biệt là trong khuôn khổ DOC./.

Theo (Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/aseantrung-quoc-nhat-tri-thuong-thao-quy-tac-ung-xu-tren-bien-dong/335651.vnp

ASEAN-Trung Quốc nhất trí thương thảo quy tắc ứng xử trên Biển Đông - 2