1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

ASEAN, Trung Quốc đạt tiến triển về quy tắc ứng xử trên Biển Đông

(Dân trí) - Quyền Ngoại trưởng Philippines ngày 4/4 cho biết Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC).

Các tàu nạo vét của Trung Quốc được cho là hoạt động xung quanh Đá Vành Khăn ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam (Ảnh: Reuters)
Các tàu nạo vét của Trung Quốc được cho là hoạt động xung quanh Đá Vành Khăn ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi đã đạt được tiến triển trong việc xây dựng bộ khung COC với Trung Quốc”, Reuters dẫn lời Quyền Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo nói, đồng thời cho biết ASEAN và Trung Quốc đã đi được hơn nửa chặng đường trong việc xác định các nội dung của COC.

“Trong nấc thang từ 1-10, chúng ta đang ở những nấc thang cao hơn. Hãy nhớ rằng hồi tháng 1, chúng ta mới bắt đầu từ con số 0, trong khi bây giờ chúng ta đã thống nhất được nhiều nội dung và chắc chắn sẽ xây dựng được bộ khung để từ đó tiến hành đàm phán nghiêm túc về bộ quy tắc ứng xử”, ông Manalo nói thêm.

Các nhà đàm phán của các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc đã nhóm họp tại Campuchia và Indonesia trong 2 tháng qua nhằm đạt được bản dự thảo cuối cùng của COC. Văn kiện này có thể được thông qua trước khi hội nghị ngoại trưởng ASEAN diễn ra tại Manila, Philippines vào tháng 8 tới.

Quyền Ngoại trưởng Manalo cho biết Philippines sẽ tổ chức hội đàm với Bắc Kinh vào tháng tới để giải quyết những vấn đề liên quan đến Biển Đông, bao gồm các hoạt động quân sự hóa trái phép của Trung Quốc trên các đảo nhân tạo phi pháp do nước này ngang nhiên xây dựng tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Thành Đạt

Tổng hợp