1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Argentina nói khả năng sống sót của thủy thủ đoàn tàu ngầm mất tích vẫn còn

(Dân trí) - Hải quân Argentina khẳng định vẫn chưa từ bỏ hy vọng rằng 44 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu ngầm ARA San Juan mất tích cách đây 11 ngày hiện vẫn còn sống sót.

Người thân của các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu ngầm San Juan chờ tin tại căn cứ hải quân Mar del Plata, Argentina (Ảnh: EPA)
Người thân của các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu ngầm San Juan chờ tin tại căn cứ hải quân Mar del Plata, Argentina (Ảnh: EPA)

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 26/11, người phát ngôn của Hải quân Argentina Enrique Balbi cho biết lực lượng này không loại trừ khả năng sống sót của thủy thủ đoàn trên tàu ngầm ARA San Juan mất tích trên Đại Tây Dương.

“Chúng tôi đã tìm kiếm trong 11 ngày, nhưng điều đó không loại trừ cơ hội rằng họ vẫn có thể sống sót trong điều kiện cùng cực”, ông Balbi nói với phóng viên.

Mặc dù vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy vị trí của tàu ngầm mất tích, song ông Balbi cho biết các nỗ lực tìm kiếm với sự hỗ trợ của nhiều quốc gia vẫn đang tiếp diễn.

“Chúng tôi đang ở trong giai đoạn vừa hy vọng vừa tuyệt vọng cùng một lúc. Chúng tôi cần phải được chỉ dẫn bằng những bằng chứng cụ thể. Chúng tôi vẫn đang tập trung vào việc dò tìm tàu ngầm”, ông Balbi cho biết thêm.

Tuy vậy, điều kiện thời tiết ở khu vực tìm kiếm tàu San Juan đang gặp nhiều khó khăn. Cơ quan thời tiết chính thức của Argentina đã phát đi cảnh báo về “những đợt gió mạnh với sức gió từ 50-90 km/giờ kèm mưa lớn” tại tỉnh Chubut - nơi các tàu thuyền tìm kiếm tàu San Juan bắt đầu xuất phát.

“Điều kiện thời tiết xấu thực sự gây bất lợi”, người phát ngôn Hải quân Argentina cho biết.

Cũng trong cuộc họp báo, Hải quân Argentina khẳng định tàu ngầm San Juan đã được kiểm tra toàn bộ hệ thống vận hành từ 2 ngày trước khi tàu khởi hành.

“Tàu sẽ không khởi hành nếu chưa hoàn tất việc kiểm tra. Nếu nó khởi hành, tức là nó đã đủ điều kiện để làm vậy”, người phát ngôn Balbi cho biết.

Trước đó, các nhà chức trách Argentina nghi ngờ về khả năng xảy ra một vụ nổ dẫn tới sự biến mất bí ẩn của tàu San Juan từ ngày 15/11. Các chuyên gia cho biết tàu ngầm này chỉ còn đủ lượng oxy cho 44 thành viên thủy thủ đoàn trong 10 ngày.

Hiện Argentina đang phối hợp với 12 quốc gia, huy động 30 máy bay, tàu cùng 4.000 nhân sự tham gia chiến dịch tìm kiếm tàu San Juan ở Nam Đại Tây Dương. Một cuộc điều tra dự kiến cũng sẽ được mở ra để tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới vụ mất tích của tàu San Juan.

Thành Đạt

Theo BBC