1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

APEC 16 cam kết chống khủng hoảng tài chính

(Dân trí) - Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 16 tại Peru đã bế mạc hôm qua với cam kết duy trì một mặt trận thống nhất trong cuộc chiến chống lại cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Trong tuyên bố chung sau hai ngày họp 22 và 23/11, 21 nhà lãnh đạo cam kết tiếp tục thực hiện tự do thương mại trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp khó khăn “vì bảo hộ thương mại chỉ làm tình hình thêm khủng hoảng”.

 

Các nhà lãnh đạo đồng ý sẽ không lập hàng rào thuế quan mới trong vòng 12 tháng tới, để thúc đẩy thương mại thế giới. "Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ Tuyên bố Washington và trong 12 tháng tới sẽ không tăng rào cản trong các lĩnh vực từ đầu tư tới thương mại, tới hạn chế xuất khẩu".

 

Trong bối cảng khủng hoảng hiện nay, các thành viên APEC tin tưởng rằng những nguyên tắc tự do thị trường, tự do trao đổi mậu dịch và đầu tư sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng thế giới, tạo công ăn việc làm và giảm bớt tình trạng đối nghèo.

 

Lãnh đạo APEC đề ra mục tiêu hoàn tất vòng đàm phán Doha về tự do trao đổi hàng hóa và dịch vụ một cách cân bằng nhằm tạo những cơ sở cho sự tăng trưỏng và thịnh vượng của các nền kinh tế.

 

Đồng thời, bản thông cáo chung kêu gọi các bộ trưởng và quan chức thành viên diễn đàn APEC hãy làm việc với nhau để đưa ra một lịch trình hội nhập kinh tế vùng, và về lâu dài, nghiên cứu khả năng thành lập một khu vực tự do trao đổi mậu dịch châu Á-Thái Bình Dương.

 

APEC, khối chiếm một nửa các hoạt động mậu dịch trên thế giới, cũng đề nghị có cuộc cải tổ các cơ chế tài chính quốc tế "để phản ánh tiếng nói và đại diện ngày càng tăng của các nền kinh tế phát triển đang nổi lên cũng như để đối phó với những thách thức tương lai”. Đề suất này cũng đã được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G-20 mới đây ở thủ đô Washington của Mỹ.

 

Hội nghị APEC lần này diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu hiện nay bắt nguồn từ Mỹ và đã nhanh chóng lan sang châu Á và châu Âu, dẫn đến những khoản thua lỗ kỷ lục trên các thị trường tài chính toàn cầu và tình trạng thiếu khả năng thanh toán.

 

Hội nghị cũng là cuộc họp thượng đỉnh cuối cùng mà Tổng thống Mỹ George W. Bush tham dự. Trong bài phát biểu trong ngày đầu diễn ra hội nghị, Tổng thống Bush nói rằng 3 sức mạnh lớn cho sự tăng trưởng kinh tế là “thị trường tự do, mậu dịch tự do và con người tự do”.

 

Trước đó, đại diện thương mại Mỹ Susan Schwab đã tuyên bố một trong những ưu tiên của Mỹ tại diễn đàn APEC lần này là thúc đẩy việc thành lập một khu vực tự do trao đổi thương mại cho châu Á-Thái Bình Dương. Người kế nhiệm Tổng thống George Bush là ông Barack Obama ủng hộ tự do hóa thương mại nhưng phê phán các thỏa thuận của Mỹ với một số nước APEC là không có lợi, làm tăng số người thất nghiệp tại Mỹ. Tuy vậy, bà Schwab nhận định là ông Obama sẽ vẫn tiếp tục thực thi những thỏa thuận tự do mậu song phương.

 

Nhật Mai

Theo AP, AFP