1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan

“Áo đỏ” dọa đẩy lùi hàng ngàn binh sỹ triển khai ở Bangkok

(Dân trí) - Trong nỗ lực nhằm đòi Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva từ chức, hàng chục ngàn người biểu tình "áo đỏ" hôm nay dọa đẩy lùi hàng ngàn binh sỹ đang được triển khai bảo vệ ở thành cổ của Bangkok.

 
“Áo đỏ” dọa đẩy lùi hàng ngàn binh sỹ triển khai ở Bangkok - 1
Các binh sỹ rời trở lại doanh trại của họ khi bị những người biểu tình "áo đỏ" gây áp lực.

Đi bằng xe máy và xe tải, những người biểu tình đã tuần hành ầm ĩ tới 7 địa điểm, trong đó có sở thú Bangkok và các đình chùa, đang được các binh sỹ sử dụng là nơi cắm trại tạm.

 

Một số binh sỹ đã gói ghém đồ đạc rời đi để tránh đụng độ.

 

“Chúng tôi sẽ xông vào những nơi binh sỹ cắm trại. Chúng tôi sẽ đánh đổ hàng rào. Chúng tôi sẽ cắt dây thép gai. Chúng tôi sẽ tuần hành qua các nơi bị chặn. Chúng tôi sẽ tuần hành vì dân chủ”, một lãnh đạo “áo đỏ”, ông Nattawut Saikua, hô to trong đám đông.

 

“Mục đích của chúng ta ngày hôm nay không phải là dùng vũ lực. Chúng ta sẽ thăm những binh sỹ này như những người bạn”, một lãnh đạo biểu tình khác, Veera Muksikapong, cho hay. “Họ sẽ biết rằng chúng ta đến là vì mục đích tốt đẹp”.

 

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã kêu gọi hàng ngàn binh sỹ để bảo vệ quốc hội, các tòa nhà chính phủ và những địa điểm chính khác do lo ngại bạo lực xảy ra. Những người biểu tình cho rằng đây là sự phô trương lực lượng, không phù hợp với một nền dân chủ và cho biết mục đích của họ là gây áp lực (trong hòa bình) để buộc các binh sỹ trở lại doanh trại của họ.

 

Tuy nhiên, cuộc biểu tình ngày hôm nay có thiên hướng đối đầu hơn các cuộc biểu tình trước đó.

 

Theo tờ Nation, vài giờ trước khi các cuộc biểu tình ngày hôm nay bắt đầu, một vụ nổ nhỏ xảy ra ở bên ngoài phòng hải quan Bangkok, nhưng không gây ra thương vong gì. Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt vụ nổ nhỏ xảy ra trùng với thời điểm biểu tình của “áo đỏ”.

 

Mặc dù không có ai đứng ra nhận trách nhiệm, nhưng thời gian và mục tiêu cho thấy vụ nổ có liên quan đến căng thẳng chính trị hiện nay. Chính phủ cho rằng các vụ nổ là nhằm đổ thêm dầu vào lửa căng thẳng, trong khi đó “áo đỏ” cho hay các vụ nổ là nhằm làm mất uy tín cuộc biểu tình của họ.

 

Phan Anh

Theo AP