1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh từ chối cấp thị thực cho cháu gái cựu điệp viên Nga

(Dân trí) - Giới chức Anh đã từ chối cấp thị thực cho Viktoria Skripal, cháu gái cựu điệp viên hai mang Nga Sergei Skripal, với lý do vi phạm luật di trú. Trước đó, người họ hàng này cho biết cô có ý định sang Anh để đón con gái Skripal về Nga khi đã hồi tỉnh sau nghi án bị đầu độc.


Viktoria Skripal, cháu gái cựu điệp viên Nga Sergei Skripal (Ảnh: Mirror)

Viktoria Skripal, cháu gái cựu điệp viên Nga Sergei Skripal (Ảnh: Mirror)

Cháu gái cựu điệp viên bị từ chối cấp thị thực

Theo hãng tin BBC, Bộ Nội vụ Anh ngày 6/4 cho biết đã từ chối đơn xin thị thực của Viktoria Skripal vì vi phạm luật di trú. Tuy nhiên, bộ này không lý giải chi tiết vi phạm trên.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Moscow muốn London giải thích rõ ràng lý do từ chối cấp thị thực cho Viktoria.

Về phần mình, Viktoria cho biết, cô được hẹn đến Đại sứ quán Anh tại Moscow vào ngày 6/4, nhưng Đại sứ quán Anh đã gửi email thông báo hủy hẹn.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, Viktoria cho biết cô có ý định sang Anh để đón cô em họ Yulia, con gái cựu điệp viên Skripal về nước. Viktoria nói, cô đã có cuộc trò chuyện điện thoại với Yulia và được thông báo rằng hai cha con Skripal đang hồi phục nhanh chóng sau nghi vấn bị đầu độc bằng chất độc thần kinh.

Nga công bố nội dung cuộc điện thoại của con gái Skripal


Viktoria khẳng định người nói chuyện qua điện thoại với mình là cô em họ Yulia Skripal. (Ảnh: Russia-1)

Viktoria khẳng định người nói chuyện qua điện thoại với mình là cô em họ Yulia Skripal. (Ảnh: Russia-1)

Truyền hình Nga ngày 6/4 đã công bố ghi âm cuộc trò chuyện điện thoại giữa Yulia và chị họ Viktoria. Trong đoạn ghi âm, người phụ nữ được cho là Yulia nói rằng cô đã hồi tỉnh cách đây khoảng 1 tuần và hiện giờ sức khỏe của cha con cô ổn định, phục hồi nhanh chóng.

Viktoria nói với người phụ nữ kia rằng, cô sẽ tới Anh để thăm Yulia nếu được cấp thị thực. Tuy nhiên, người phụ nữ được cho là Yulia nói rằng, điều đó dường như không thể bởi tình hình hiện tại rất “phức tạp”.

Hiện chưa rõ người phụ nữ trong cuộc điện thoại có phải Yulia Skripal không, song Viktoria khẳng định với BBC rằng chắc chắn đó là Yulia vì cô nhận ra giọng nói của em họ mình.

Trong một diễn biến liên quan khác, hôm 5/4, cảnh sát Anh cũng công bố thông cáo của Yulia nói rằng, cô đang hồi phục nhanh chóng và sẽ sớm được xuất viện.

"Tôi hồi tỉnh cách đây hơn 1 tuần và hiện giờ tôi rất vui để thông báo rằng sức khỏe tôi đang hồi phục từng ngày. Tôi vô cùng cảm ơn vì những lời hỏi thăm gửi tới tôi. Tôi chắc chắn mọi người hiểu rằng toàn bộ vụ việc có phần gây mất phương hướng, và tôi hy vọng quý vị sẽ tôn trọng đời tư của tôi, của gia đình tôi trong thời gian tôi hồi phục", Yulia nói.

Một ngày sau, đại diện Bệnh viện Salisbury cũng thông báo, cựu điệp viên Skripal đã qua cơn nguy kịch và đang hồi phục rất nhanh.

Yulia, 33 tuổi, là con gái của cựu đại tá tình báo Nga Sergei Skripal (66 tuổi). Cha con họ nghi bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok hôm 4/3 tại Salisbury.

Đại sứ quán Nga ở London đã đề nghị được tiếp xúc lãnh sự quán với Yulia. Tuy nhiên, giới chức Anh ngày 5/4 cho biết, việc tiếp xúc lãnh sự này sẽ tùy thuộc vào quyết định của Yulia.

Minh Phương

Theo RT