1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh giúp Pakistan điều tra vụ ám sát cựu Thủ tướng Bhutto

(Dân trí) - Tổng thống Pakistan Musharraf ngày 2/1 tuyên bố các nhân viên điều tra Anh sẽ giúp đỡ Pakistan điều tra vụ ám sát lãnh đạo đối lập Bhutto.

Trước đó, chính phủ Pakistan đã từ chối sự giúp đỡ của nước ngoài trong việc điều tra vụ ám sát. Nhưng sau đó Tổng thống Musharraf đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ Thủ tướng Anh Gordon Brown. 

Sự thay đổi hoàn toàn của ông Musharraf có thể làm dịu sức ép về một cuộc điều tra quốc tế và độc lập của Liên Hợp Quốc về nguyên nhân dẫn tới cái chết của bà Bhutto và làm giảm nghi ngờ về việc chính phủ giấu giếm vụ việc. 

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Anh Gordon Brown đã đồng ý gửi một nhóm thám tử London tới Pakistan. Ông Brown cho rằng những kẻ khủng bố đứng sau vụ ám sát và miêu tả cái chết của bà Bhutto là một “thảm kịch lớn” cho quốc gia Nam Á Pakistan.

 

Theo Ngoại trưởng Anh David Miliband, nhóm nhân viên điều tra có thể rời Anh sang Pakistan vào cuối tuần này.

 

Tại Washington, Nhà Trắng đã hoan nghênh sự giúp đỡ của London và cho biết thêm, một cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc về vụ sát hại bà Bhutto giờ đây là không cần thiết.

 

Trong khi đó, Asif Ali Zardari, chồng của bà Bhutto và là đồng chủ tịch đảng Nhân dân Pakistan, cho rằng sự giúp đỡ của Anh là quá muộn và đáng lẽ ra phải được hiện ngay sau âm mưu ám sát bất thành nhằm vào bà Bhutto hồi tháng 10.

 

Liên quan tới cuộc tổng tuyển cử dự kiến tổ chức vào tuần tới, Ủy ban bầu cử Pakistan ngày 2/1 đã tuyên bố hoãn cuộc tổng tuyển cử cho tới ngày 18/2. Ông Musharraf cho biết những bất ổn sau cái chết của bà Bhutto đã khiến các điểm bầu cử, các thùng phiếu, danh sách cử tri bị phá hoại nghiêm trọng và cần phải có thời gian chuẩn bị lại.

 

Phe đối lập cáo buộc các nhà chức trách hoãn bầu cử để giúp đảng cầm quyền của Tổng thống Musharraf tránh thất bại giữa những dự đoán rằng đảng của bà Bhutto sẽ giành số phiếu bầu cao trong cuộc tổng tuyển cử.

 

VTH

Theo AP, BBC