1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh điều tra đường dây buôn bán trẻ em Trung Quốc

(Dân trí) - Giới chức Anh hôm qua cam kết sẽ tiến hành điều tra thông tin cho rằng những kẻ buôn người đã dùng trại trẻ gần sân bay Heathrow của London là nơi “rửa người” Trung Quốc được buôn bán đến đây để trở thành gái mại dâm.

Anh điều tra đường dây buôn bán trẻ em Trung Quốc - 1
Cảnh sát Anh tuần tra ở London.
 
Thủ tướng Gordon Brown đã đưa ra cam kết trên sau khi tờ Guardian của Anh đăng tin các quan chức thuộc Cơ quan biên giới Anh đã gặp các em nhỏ Trung Quốc không có người lớn đi kèm ở sân bay Heathrow và đưa các em về trại trẻ. Tuy nhiên các em đã biến mất trong vài ngày hoặc vài tuần.

 

Một tài liệu mật được tờ Guardian tiếp cận cho biết kể từ tháng 3/2006, 10 em nhỏ đã nhảy qua cửa sổ trại trẻ, với 59 giường ngủ, một số biến mất, một số chỉ cần bước ra ngoài và lên những chiếc xe đã đợi sẵn bên ngoài.

 

Chỉ có 4 em được tìm thấy. Hai em sau đó xuất hiện trở lại khi bị ép buộc làm việc ở nhà thổ ở miền trung Anh. Một em có thai trong khi một em khác đã phẫu thuật để đặt dụng cụ tránh thai.

 

“Buôn bán trẻ em là hoạt động hoàn toàn vô nhân tính và không thể chấp nhận được. Chúng ta sẽ cố gắng hết mình để ngăn chặn hoạt động buôn bán trẻ em”, Thủ tướng Brown cho biết trong cuộc chất vấn hàng tuần ở quốc hội.

 

Tờ Guardian cho biết họ sợ rằng nhiều em nhỏ đã được đưa về trại trẻ trên và bị ép buộc làm gái mại dâm hoặc làm việc ở những trang trại trồng gai dầu, bán đồ giả trên phố.

 

Tài liệu của Cơ quan biên giới Anh cho biết các em nhỏ bị mất tích đã bị một mạng lưới quốc tế có nhân viên ở nhiều nước như Trung Quốc, Brazil, Nhật, Malaysia và Kenya bán.

 

Hội đồng London, cơ quan điều hành trại trẻ em trên, cho biết việc biến mất của các em có vẻ như “được lên kế hoạch và được phối hợp với các tổ chức tội phạm”.

 

Cơ quan biên giới Anh quốc đã kêu gọi giới chức địa phương, chịu trách nhiệm về trại trẻ, phải “đặc biệt cảnh giác” để ngăn chặn không cho các em nhỏ rơi vào tay bọn buôn người hoặc bị bọn chúng kiểm soát.

 

Phan Anh

Theo AFP