1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh có thể cho phép Nga thăm con gái cựu điệp viên nghi bị đầu độc

(Dân trí) - Anh đang cân nhắc việc cho phép các nhân viên đại sứ quán Nga thăm Yulia Skripal - con gái cựu điệp viên nghi bị đầu độc hồi đầu tháng.

Ông Sergei Skripal và con gái Yulia (Ảnh: BBC)
Ông Sergei Skripal và con gái Yulia (Ảnh: BBC)

“Chúng tôi đang cân nhắc các yêu cầu cho (Nga) tiếp cận lãnh sự, phù hợp với những nghĩa vụ của chúng tôi theo luật trong nước cũng như quốc tế, bao gồm cả quyền lợi và mong muốn của Yulia Skripal”, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Anh ngày 31/3 cho biết.

Theo RT, Yulia Skripal, 33 tuổi, là công dân mang quốc tịch Nga. Do vậy một vụ tấn công nhằm vào Yulia thuộc phạm vi quản lý của chính phủ Nga. Nếu Yulia yêu cầu, cô được quyền nhận mọi sự hỗ trợ từ Đại sứ quán Nga tại Anh.

Moscow đã nhiều lần chỉ trích London vì không thông báo đầy đủ cho phía Nga về các diễn biến liên quan tới vụ tấn công nhằm vào cha con cựu điệp viên Sergei Skripal, cũng như không chia sẻ các dữ liệu của vụ việc này cho Nga. Anh cho rằng Nga đứng sau vụ đầu độc bằng chất độc thần kinh khiến ông Skripal và con gái bất tỉnh tại thành phố Salisbury hôm 4/3. Trong khi đó, Moscow bác bỏ mọi cáo buộc và cho rằng London đang vi phạm các nghĩa vụ của nước này theo Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW), trong đó nêu rõ các vụ việc bị tình nghi có liên quan tới vũ khí hóa học phải được đưa ra điều tra như thế nào.

Người phát ngôn Maria Zakharova của Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Moscow nghi ngờ vụ tấn công nhằm vào cựu điệp viên Skripal là một chiến dịch của tình báo nước ngoài và việc Anh không chia sẻ thông tin cho Nga là dấu hiệu cho thấy nước này có thể cũng là bên đồng lõa trong vụ việc.

“Chúng tôi vẫn không nhận được bất kỳ thông tin nào về vụ việc. Báo cáo chính thức duy nhất chúng tôi nhận được từ Anh là vào ngày hôm qua liên quan tới thông tin sức khỏe của Yulia Skripal đã được cải thiện. Vẫn còn quá sớm nếu cáo buộc Anh hoặc các quan chức Anh có liên quan trực tiếp tới câu chuyện này, nhưng vẫn có những nghi ngờ xuất hiện”, bà Zakharova cho biết ngày 31/1.

Theo bệnh viện ở Salisbury, sau nhiều tuần bất tỉnh, Yulia Skripal hiện đã hồi phục sức khỏe nhanh chóng, thậm chí có thể ăn uống và nói chuyện. Tuy nhiên, cha cô vẫn đang nguy kịch. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây ngày càng căng thẳng khi hai bên liên tục trục xuất và đóng cửa lãnh sự quán của nhau để trả đũa.

Thành Đạt

Theo RT