1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Anh cảnh báo “hậu quả nghiêm trọng” trong quan hệ với Iran

(Dân trí) - Thủ tướng Anh David Cameron đã cảnh báo Iran về những hậu quả nghiêm trọng sau khi những người biểu tình tràn vào sứ quán Anh và một khu vực của Anh tại thủ đô Tehran.

 
Anh cảnh báo “hậu quả nghiêm trọng” trong quan hệ với Iran - 1
Những người biểu tình Iran tháo cờ Anh ở sứ quán Anh.

Thủ tướng Cameron miêu tả những hành động này là “thái quá và không thể bào chữa được”, sau khi những người Iran biểu tình xông vào hai cơ sở ngoại giao của nước Anh tại thủ đô Tehran để phản đối các biện pháp mới trừng phạt Iran về kinh tế.

Thủ tướng Anh cho rằng việc chính phủ Iran không bảo vệ được các nhân viên và tài sản của phái bộ ngoại giao Anh ở Tehran là một điều “đáng hổ thẹn”.

“Chính phủ Iran phải nhận ra rằng sẽ có những hậu quả nghiêm trọng vì họ không bảo vệ được các nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét những biện pháp đáp trả là gì trong vài ngày tới”, ông tuyên bố.

Mỹ và EU cũng lên án những vụ tấn công, còn Bộ Ngoại giao Iran nói “lấy làm tiếc” về vụ việc xảy ra.

Trước đó, Văn phòng bộ ngoại giao ở London đã bày tỏ phẫn nộ và khuyến nghị nhà chức trách Iran hãy hành động "với mức độ khẩn cấp tối đa" để bảo vệ các cơ sở ngoại giao của nước Anh như qui định của công pháp quốc tế. Văn phòng bộ ngoại giao cũng khuyến nghị các kiều dân Anh tại Iran hãy kín đáo ở yên trong nhà.

Những người biểu tình hôm qua đã đập vỡ cửa kính, giật quốc kỳ của Anh tại đại sứ quán ở trung tâm thủ đô Tehran xuống.

Họ còn cướp phá một chân dung của nữ hoàng Elizabeth II. Ở bên ngoài, những người biểu tình hô khẩu hiệu "đả đảo nước Anh" và phóng hỏa đốt một xe của ngoại giao đoàn.

Truyền thông Iran đưa tin cảnh sát Iran đã giải cứu cho 6 nhân viên sứ quán bị những người biểu tình bao vây tại một cơ sở ngoại giao khác ở phía bắc thủ đô Tehran. Cơ sở này được đại sứ quán dùng làm nơi lưu ngụ cho các sinh viên và các nhân viên kiều dân Anh.

Những người biểu tình vẫn còn ở bên trong cơ sở ngoại giao này và truyền thông Iran loan tin những người biểu tình xông vào đại sứ quán Anh bất chấp đã bị cảnh sát đuổi ra khỏi nơi này trước đó.

Truyền thông của nhà nước Iran cho biết người biểu tình từ chối không chịu ra khỏi cho đến khi nào cảnh sát trả tự do cho những người bị bắt khi những người biểu tình tấn công đợt đầu vào đại sứ quán.

Tuần trước, nước Anh đã cắt đứt giao dịch với tất cả mọi ngân hàng tại Iran, kể cả Ngân hàng Trung ương, trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt có phối hợp với Mỹ và Canada nhắm vào Iran.

Hành động này để đáp ứng chương trình bị nghi là nhắm phát triển vũ khí hạt nhân của Iran. Đây là lần đầu tiên nước Anh cắt đứt toàn bộ mọi giao dịch với khu vực ngân hàng của một quốc gia.

Các biện pháp trừng phạt được đưa ra sau một phúc trình của Cơ quan Nguyên tử Năng lượng LHQ cho rằng là Iran đang nghiên cứu để chế vũ khí hạt nhân.

Hôm 27/11, Quốc hội Iran đã thông qua một dự luật hạ giảm quan hệ ngoại giao và kinh tế với Anh quốc. Dự luật đã được Hội đồng Bảo vệ Iran phê chuẩn hôm 28/11, theo đó quyết định trục xuất đại sứ Anh ra khỏi Iran trong vòng 2 tuần lễ, để lại sứ quán cho một đại biện điều hành.

Quan hệ kinh tế với London cũng sẽ bị hạ giảm xuống mức tối thiểu.

Nhật Mai
Theo AP, BBC