1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ẩn ý từ phong cách ăn mặc của ông Kim Jong-un tại thượng đỉnh Mỹ-Triều

(Dân trí) - Báo New York Times cho rằng phong cách ăn mặc của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều chứa nhiều ẩn ý.


Ông Kim Jong-un lựa chọn bộ trang phục giống ông nội và cha, các nhà cố lãnh đạo Triều Tiên vẫn thường mặc. (Ảnh: Reuters)

Ông Kim Jong-un lựa chọn bộ trang phục giống ông nội và cha, các nhà cố lãnh đạo Triều Tiên vẫn thường mặc. (Ảnh: Reuters)

Ngày 12/6, tại Singapore, một sự kiện lịch sử đã diễn ra khi lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ đương nhiệm gặp gỡ một nhà lãnh đạo Triều Tiên. Tại hội nghị thượng đỉnh, ông Donald Trump và ông Kim Jong-un đã thể hiện thiện chí và mong muốn về một khu vực bán đảo Triều Tiên hòa bình, ổn định, thịnh vượng và cam kết giải trừ vũ khí hạt nhân.

Giới quan sát nhận định trong sự kiện lần này, trang phục và phong cách của ông Kim Jong-un dường như cũng thể hiện một số thông điệp mà ông muốn gửi tới Tổng thống Trump và thế giới.

Trước hội nghị thượng đỉnh, giới truyền thông cho rằng ông Kim có thể sẽ lựa chọn vest và đeo cà-vạt theo phong cách phương Tây. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng từng mặc một bộ âu phục màu xám tại bài phát biểu chào mừng năm mới 2018, động thái được cho là cố gắng đưa Triều Tiên trở nên hiện đại và kết nối hơn nữa với thế giới.

Tuy nhiên, trái với dự đoán, ông Kim đã xuất hiện trong bộ quần áo “truyền thống” tối màu theo kiểu cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông, giống ông nội và cha. Các nhà quan sát nhận định bộ trang phục này nhằm gửi thông điệp rằng ông Kim muốn giữ vững đường lối phát triển theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa của Bình Nhưỡng, song song với việc cải thiện quan hệ với cộng đồng quốc tế.

Một chi tiết đáng chú ý khác là ông Kim không mang huy hiệu có in hình ông nội và cha, 2 nhà cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il. Theo New York Times, trong các sự kiện gần đây, ông Kim dường như đã tiết chế việc sử dụng huy hiệu. Các nhà phân tích đánh giá động thái này của ông Kim có thể được giải thích là ông muốn mở ra một kỉ nguyên phát triển mới cho Triều Tiên, “thoát” khỏi cái bóng của 2 nhà lãnh đạo quá cố.

Ông Kim Jong-un thường đeo kính trong thời gian gần đây khi tham gia các sự kiện. (Ảnh: Reuters)
Ông Kim Jong-un thường đeo kính trong thời gian gần đây khi tham gia các sự kiện. (Ảnh: Reuters)

Theo New York Times, ông Kim cao khoảng 1,7 m, thấp hơn 20 cm so với ông Donald Trump. Tuy nhiên, khi hai nhà lãnh đạo đứng cạnh nhau, sự chênh lệch về chiều cao không quá rõ ràng. Truyền thông Hàn Quốc đưa ra nghi vấn rằng ông Kim có thể mang giày đế cao hoặc sử dụng miếng lót giày tăng chiều cao nhằm tạo nên cảm giác ngang bằng với Tổng thống Mỹ. Hình ảnh hội nghị thượng đỉnh cho thấy ông Kim mang đôi giày màu đen trông không có vẻ bất thường, tuy nhiên khi nhìn từ phía sau giới truyền thông cho rằng phần cổ giày của ông có vẻ cao hơn bình thường.

Ông Kim sử dụng kiểu tóc cắt ngắn sát 2 bên và vuốt ngược ra đằng sau gọn gàng. Các chuyên gia nói rằng đây là một trong những điểm mà ông Kim muốn học tập theo diện mạo của ông nội Kim Nhật Thành, người sáng lập nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên năm 1948. Ông Kim cũng được cho là đã học tập nhiều cử chỉ và phong cách phát biểu của ông nội.

Ông Kim Jong-un cũng thường đeo kính có gọng và viền làm bằng sừng trong thời gian gần đây. Hồi tháng 3, hình ảnh trình chiếu trên truyền hình cho thấy ông Kim đeo kính để đọc bức thư của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in được các đặc phái viên đưa đến. Các chuyên gia nói rằng ông Kim có thể đã bị cận thị.

Đức Hoàng

Theo New York Times