1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ tung thêm đòn trả đũa Mỹ trong vụ nhà ngoại giao bị bắt

(Dân trí) - Ấn Độ ngày hôm qua (8/1) đã ra lệnh cho đại sứ quán Mỹ tại New Delhi đóng cửa một CLB dành cho các chuyên gia Mỹ, và dọa xử phạt khi xe của đại sứ quán Mỹ vi phạm luật giao thông, để đáp trả vụ nhà ngoại giao nước này bị bắt.

Đại sứ quán Mỹ tại New Delhi, Ấn Độ
Đại sứ quán Mỹ tại New Delhi, Ấn Độ

Thông tin được kênh truyền hình NDTV của Ấn Độ đăng tải. Theo đó, đại sứ quán Mỹ tại Delhi đã được lệnh phải “ngừng các hoạt động thương mại trong khuôn viên của mình”, và Ấn Độ cũng khẳng định sẽ xử phạt xe của đại sứ quán Mỹ nếu vi phạm luật giao thông.

Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến vụ nhà ngoại giao Khobragade của Ấn Độ bị bắt tại New York vì gian lận thị thực, và trả lương thấp cho người giúp việc.

Nhà ngoại giao này đã phủ nhận mọi cáo buộc và được thả sau khi nộp phí bảo lãnh.

Bà Khobragade, phó tổng lãnh sự tại New York, đã bị còng tay và khám xét thân thể, sau khi người giúp việc của bà là Sangeeta Richard khiếu nại với cơ quan chức năng.

Ấn Độ đã yêu cầu Mỹ phải xin lỗi vì đã “làm nhục” nhân viên ngoại giao nước mình.

Đại sứ quán Mỹ đã được yêu cầu phải đóng cửa một CLB nằm trong khuôn viên đại sứ quán, vốn bao gồm một bể bơi, nhà hàng và sân tennis, NDTV cho biết thêm.

Khu CLB này vốn được xây dựng nhằm phục vụ các nhà ngoại giao và công dân Mỹ tại Ấn Độ, vẫn để cho người ngoài vào vui chơi, và như vậy là trái với Công ước Vienna, kênh truyền hình trên khẳng định.

Ngoài ra, toàn bộ xe ô tô ngoại giao và xe của đại sứ quán Mỹ sẽ bị xử phạt vi phạm giao thông như xe thông thường.

Hiện đại sứ quán Mỹ vẫn từ chối bình luận về diễn biến mới này.

Trong khi đó, luật sư của bà Khobragade tại Mỹ đã yêu cầu gia hạn thời hạn khởi tố, vốn được ấn định vào ngày 13/1. Tuy nhiên cơ quan công tố Mỹ đã phản đối đề xuất này.

Trong ngày thứ Ba, cha của bà Khobragade đã dẫn đầu một cuộc biểu tình bên ngoài lãnh sự Mỹ tại Mumbai để phản đối những hành vi được cho là ngược đãi của giới chức Mỹ.

Thanh Tùng
Theo BBC