1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ tìm thấy trữ lượng uranium khổng lồ

(Dân trí) - Ấn Độ cho biết nước này đã tìm thấy một mỏ uranium tự nhiên khổng lồ tại bang phía nam Andhra Pradesh và đây có thể là một trong mỏ uranium có trữ lượng lớn nhất thế giới.

 
Ấn Độ tìm thấy trữ lượng uranium khổng lồ - 1
Công tác thăm dò đang được tiến hành tại mỏ Tummalapalle.

Các nghiên cứu cho thấy mỏ Tummalapalle tại quận Kadapa, thuộc bang Andhra Pradesh, có trữ lượng lên tới 150.000 tấn uranium tự nhiên, ông S. Banerjee, người đứng đầu Uỷ ban năng lượng nguyên tử Ấn Độ, cho biết sau khi một cuộc nghiên cứu kéo dài 4 năm kết thúc.

Ông Banerjee nói thêm rằng “mỏ Tummalapalle đã được xác nhận có trữ lượng 49.000 tấn uranium và các cuộc khảo sát gần đây cho thấy con số này có thể tăng lên gấp 3”.

Nếu được xác nhận, Tummalapalle sẽ là mỏ uranium lớn nhất thế giới.

Trữ lượng uranium trong khu vực trải rộng tới trên 35km, ông Banerjee cho hay và nói thêm rằng công tác thăm dò đang được tiến hành.

Theo ông Banerjee, các phát hiện mới là một “bước tiến quan trọng” nhưng không đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về năng lượng hạt nhân của Ấn Độ.

“Những phát hiện mới chỉ giúp tăng nguồn cung uranium ở bản địa. Vẫn có sự thiếu hụt lớn. Chúng tôi sẽ vẫn phải nhập khẩu”, ông Banerjee nói.

Điện hạt nhân chiếm chưa đầy 3% sản lượng điện tại Ấn Độ. Quốc gia Nam Á hi vọng sẽ gia tăng con số này lên 25% vào năm 2050.

Chính phủ Ấn Độ đang tìm kiếm các nguồn cung uranium mới, vốn được tinh chế thành nhiên liệu hạt nhân, nhưng nước này đã bị nhà xuất khẩu chính là Australia “cự tuyệt” vì Ấn Độ chưa ký Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Australia có trữ lượng uranium lớn nhất thế giới nhưng không phát triển ngành điện hạt nhân, mà chỉ vận hành các mỏ sơ chế quặng uranium để xuất sang các nước làm nguyên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân.

An Bình
Theo AFP