1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ tìm lời giải cho cuộc bầu cử marathon

(Dân trí) - Công tác kiểm phiếu tại Ấn Độ đã chính thức bắt đầu sau khi cuộc bầu cử marathon gồm 5 giai đoạn và kéo dài cả tháng trời cuối cùng cũng kết thúc.

Ấn Độ tìm lời giải cho cuộc bầu cử marathon - 1
Một nhân viên đang hướng dẫn cách sử dụng chiếc máy kiểm phiếu tự động tại một trung tâm kiểm phiếu ở Mumbai.
 
Đảng Quốc đại cầm quyền được dự đoán là sẽ dẫn trước liên minh đối lập BJP và một loạt các đảng nhỏ khác.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định sẽ không đảng nào giành được đa số áp đảo, buộc đảng Quốc đại và đảng BJP phải tìm kiếm các đảng nhỏ hơn để thành lập một liên minh tiềm năng.

Các máy kiểm phiếu điện tử tại hàng trăm điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước đã bắt đầu hoạt động vào lúc 8 giờ sáng nay giờ địa phương. Kết quả cuộc bầu cử dự kiến sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay.

Kênh truyền hình quốc gia Ấn Độ đưa tin, theo các kết quả kiểm phiếu đầu tiên, đảng Quốc đại đang dẫn trước với 109 ghế trong quốc hội 543 ghế. Đảng BJP hiện về thứ 2 với 58 ghế và đảng Mặt trận thứ Ba tạm được 32 ghế.

Một đảng hoặc một liên minh phải giành được đa số quá bán (272 ghế) mới có thể thành lập chính phủ. Các đảng sẽ có khoảng 2 tuần để thành lập chính phủ với sự phê chuẩn của tổng thống. Quốc hội mới sẽ nhóm họp vào ngày 2/6 tới.

Số lượng cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đạt 60%, cao hơn so với mức 58% của năm 2004. An ninh được xem là một thành công của cuộc bầu cử lần này, mặc dù khoảng 60 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực.

An Bình
Theo BBC