1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ phê chuẩn hợp đồng quốc phòng kỷ lục với Mỹ

(Dân trí) - Ấn Độ vừa phê chuẩn một hợp đồng quốc phòng kỷ lục với Mỹ, trị giá lên tới 4,1 tỷ USD, chỉ 2 tháng sau khi 2 nhà thầu Mỹ Boeing và Lockheed Martin thất bại trong việc giành hợp đồng 10,4 tỷ USD trang bị 126 máy bay cho không quân Ấn Độ.

 
Ấn Độ phê chuẩn hợp đồng quốc phòng kỷ lục với Mỹ - 1
Máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster III của hãng Boeing, giấc mơ hiện đại hoá không quân của Ấn Độ.

Theo hợp đồng, được Ủy ban An ninh của chính phủ Ấn Độ phê chuẩn hôm qua, Ấn Độ sẽ mua 10 máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster III của hãng Boeing để nâng cao khả năng vận chuyển binh sĩ, các phương tiện di chuyển và các bệ pháo.

Hợp đồng này thực ra ban đầu có giá trị tới 5,8 tỷ USD và được quốc hội Mỹ phê chuẩn hồi tháng 6/2010. Nhưng do Ấn Độ chưa ký Hiệp định thư về An ninh và Phối hợp Thông tin (CISMoA) với Mỹ, nên các máy bay C-17 Globemaster III được giao nhưng thiếu một số thiết bị thông tin, khiến giá trị hợp đồng giảm xuống còn 4,1 tỷ USD.

Trước đó, hợp đồng quân sự lớn nhất giữa Mỹ và Ấn Độ là lô máy bay chiến đấu chống tàu ngầm và hải giám P-8I của hãng Boeing, gồm 8 chiếc với trị giá lên tới 2,1 tỷ USD, ký năm 2009.

Đội máy bay vận tải hiện nay của Ấn Độ chủ yếu là các máy bay Ilyushin và Antonov đời cũ do Nga chế tạo.

Hôm qua, cùng ngày Mỹ và Ấn Độ đạt thoả thuận về hợp đồng quốc phòng kỷ lục, Nga cũng thông báo bắt đầu thực hiện các cam kết của mình theo hợp đồng cung cấp cho hải quân Ấn Độ 16 máy bay chiến đấu trên tàu sân bay MiG-29 K/KUB. Theo tờ Izvestia, Nga đã chuyển giao 5 chiếc máy bay đầu tiên cho bên đặt hàng.

Nhật Mai
Theo India Times, RIA