1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ phá một âm mưu tấn công khủng bố

(Dân trí) - Cảnh sát Ân Độ vừa phá vỡ một âm mưu tấn công quy mô lớn của nhóm vũ trang Lashkar-e-Taiba (LeT) có căn cứ tại nước láng giềng Pakistan. Sự việc làm dấy lên quan ngại mới về vấn đề an ninh tại quốc gia Nam Á này.

 
Ấn Độ phá một âm mưu tấn công khủng bố

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ P. Chidambaram.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ P. Chidambaram cho biết sau khi nhận được thông tin tình báo, các đơn vị cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 2 đối tượng tại nhà ga chính ở thủ đô New Delhi. Các đối tượng này được cho đang có kế hoạch kích nổ bom tại các khu vực đông dân cư, tấn công các nhân vật cấp cao và các kho quân sự của Ấn Độ.

Theo giới chức an ninh Ấn Độ, hai đối tượng này là một mắt xích quan trọng của nhóm vũ trang LeT, lực lượng đang lên kế hoạch tấn công khủng bố tại đô New Delhi.

"Chúng tôi đã bắt được hai tay súng và đang khẩn trương mở cuộc điều tra về âm mưu của những người này", người phát ngôn cảnh sát thành phố New Delhi Rajan Bhagat cho biết.

Ngoài hai đối tượng trên, cảnh sát cũng đã bắt giữ một số đối tượng có liên quan khác, đồng thời thu giữ nhiều vật liệu chế tạo bom, các tài liệu hướng dẫn chế tạo bom và sử dụng vũ khí tại nơi ẩn náu của các đối tượng này.

LeT bị cáo buộc là thủ phạm tiến hành các vụ tấn công khủng bố ở trung tâm tài chính Mumbai của Ân Độ năm 2008 làm 166 người thiệt mạng.

Vũ Anh
Theo AFP