1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ phá hủy 4 đồn quân sự của Pakistan ở biên giới tranh chấp

(Dân trí) - Quân đội Ấn Độ ngày 29/10 thông báo đã phá hủy 4 đồn quân sự và gây ra thương vong cho phía Pakistan ở khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước. Đây là động thái leo thang căng thẳng mới nhất giữa hai quốc gia láng giềng vốn có “hiềm khích” từ lâu này.

Lính Ấn Độ tuần tra dọc biên giới với Pakistan (Ảnh: Reuters)
Lính Ấn Độ tuần tra dọc biên giới với Pakistan (Ảnh: Reuters)

“4 đồn quân sự Pakistan đã bị phá hủy trong một vụ tấn công dữ dội tại khu vực Keran. Đã có thương vong lớn xảy ra”, Reuters dẫn thông báo của Bộ chỉ huy Phương Bắc thuộc quân đội Ấn Độ vào cuối ngày 29/10 cho biết.

Quân đội Ấn Độ từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ tấn công này, song một quan chức giấu tên xác nhận rằng binh sĩ của cả 2 nước đã nã đạn cối vào nhau ở trong và xung quanh khu vực Keran từ sáng ngày 29/10. Phía Pakistan hiện vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về vụ việc này.

Trước đó, ngày 28/10, một quan chức Pakistan cho biết 3 dân thường nước này đã thiệt mạng sau khi quân đội Ấn Độ nã pháo và các ngôi làng dọc Ranh giới Kiểm soát (LoC) ở khu vực tranh chấp Kashmir do Pakistan kiểm soát. Trong khi đó, các quan chức Ấn Độ cho biết 2 dân thường nước này cũng đã tử vong sau khi trúng đạn pháo của Pakistan bắn vào khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý.

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan gia tăng sau vụ tấn công đẫm máu nhằm vào một doanh trại quân đội của Ấn Độ tại khu vực Kashmir hồi tháng 9 khiến 19 binh sĩ nước này thiệt mạng. New Delhi sau đó đã đổ lỗi cho các phiến quân đặt căn cứ tại Pakistan là chủ mưu của vụ tấn công này.

Thành Đạt

Tổng hợp