1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ dùng ớt "siêu" cay làm vũ khí

(Dân trí) - Quân đội Ấn Độ giờ đây có một loại vũ khí mới chống khủng bố: loại ớt cay nhất thế giới.

 
Ấn Độ dùng ớt "siêu" cay làm vũ khí  - 1

Anh nông dân Ấn Độ Digonta Saikia cầm quả ớt bhut jolokia.

Sau nhiều cuộc thử nghiệm, quân đội Ấn Độ đã quyết định sử dụng loại “ớt ma”, tiếng địa phương là “bhut jolokia”, kích thước bằng ngón tay cái, để chế tạo lựu đạn cầm tay giống hơi cay nhằm làm bất động những kẻ tình nghi.

Hồi năm 2007, Tổ chức các kỷ lục Guinness đã công nhận bhut jolokia là loại ớt cay nhất thế giới. Ớt ma, được trồng và ăn ở phía đông bắc Ấn Độ, có thể giúp chữa trị các rối loạn dạ dày.

Ớt ma đạt 1.000.000 đơn vị Scoville - đơn vị khoa học để đánh giá độ cay của ớt. Nước sốt làm bằng hạt tiêu đạt từ 2.500-5.000 đơn vị Scoville, trong khi hạt tiêu đạt 2.500-8.000 đơn vị Scoville.

“Sau các cuộc thử nghiệm tại các phòng thí nghiệm của quân đội Ấn Độ, lựu đạn ớt đã được chứng minh là thích hợp để sử dụng. Các nhà khoa học tại Tổ chức phát triển và nghiên cứu quốc phòng (DRDO) cũng xác nhận điều này”, Đại tá R. Kalia, phát ngôn viên quốc phòng tại bang Assam, nói.

“Ớt ma chắc chắn sẽ trở thành một vũ khí không độc hiệu quả vì hơi cay của nó có thể khiến các phần tử khủng bố nghẹt thở và buộc chúng phải chui ra khỏi nơi ẩn náu”, R. B. Srivastava, giám đốc Khoa khoa học đời sống tại của DRDO tại New Delhi nói.

Ông Srivastava, người đứng đầu một phòng thí nghiệm quốc phòng tại bang Assam, cho biết thêm các cuộc thí nghiệm cũng đang được thực hiện nhằm sản xuất hơi cay sử dụng ớt ma giúp phụ nữ chống lại những kẻ tấn công và giúp cảnh sát kiểm soát và giải tán đám đông.

An Bình
Theo AP