1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ấn Độ đẩy mạnh quan hệ quốc phòng với Singapore

(Dân trí) - Singapore sẽ tiếp tục sử dụng các căn cứ quân sự tại Ấn Độ để tập trận và huấn luyện cho các binh sĩ trong vòng 5 năm tới.

Giới chức quốc phòng Ấn Độ và Singapore trong lễ ký kết hôn 3/6.
Giới chức quốc phòng Ấn Độ và Singapore trong lễ ký kết hôm 3/6.

Thỏa thuận trên nằm trong khuôn khổ một hiệp định được ký kết tại Singapore giữa Thứ trưởng quốc phòng Ấn Độ Radha Krishna Mathur và Thứ trưởng Quốc phòng Singapore Chiang Chie Foo trong khuôn khổ chuyến thăm chuyến thăm quốc gia Đông Nam Á của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A. K. Antony.

Theo đó, Singapore và Ấn Độ đã nhất trí gia hạn Hiệp định song phương về huấn luyện và tập trận chung (ACJATE) giữa lục quân hai nước thêm 5 năm.

Singapore là quốc gia duy nhất mà Ấn Độ cho phép sử dụng các căn cứ để huấn luyện và tập trận, một quan chức bộ quốc phòng Ấn Dộ cho hay.

Ấn Độ và Singapore đã lần đầu tiên ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng 5 năm hồi năm 2008, cho phép quân đội Singapore diễn tập thường xuyên trên lãnh thổ và không phận Ấn Độ.

Singapore đã sử dụng các căn cứ pháo binh của Ấn Độ ở bang Maharashtra phục vụ các mục đích huấn luyện và không quân hai nước đã tham gia các cuộc tập trận trung.

"Singapore có tầm quan trọng chiến lược đối với Ấn Độ, như một phần của chính sách "hướng đông" và các nỗ lực nhằm kiềm chế sự ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực", Nitin Mehta, nhà phân tích quốc phòng tại New Delhi, nhận định.

An Bình
Theo Asiaone