1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ: Đấu súng tại Jammu và Kashmir, 10 người thiệt mạng

Mạng Zee News đưa tin, ngày 26/8, tám nhân viên an ninh và hai tay súng đã thiệt mạng trong một vụ đấu súng ở huyện Pulwama, bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ.


Binh sỹ Ấn Độ tăng cường kiểm tra an ninh tại Jammu. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Binh sỹ Ấn Độ tăng cường kiểm tra an ninh tại Jammu. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Cụ thể, bốn cảnh sát ở Jammu và Kashmir cùng bốn người thuộc Lực lượng cảnh sát dự bị trung ương (CRPF) đã thiệt mạng trong vụ đấu súng nói trên. Ngoài ra, năm nhân viên an ninh đã bị thương trong vụ việc này.

Vụ tấn công khủng bố trên xảy ra vào lúc bình minh khi các tay súng, được cho là lính đánh thuê nước ngoài, xâm nhập khu vực của cảnh sát ở Pulwaman.

Cảnh sát, CRPF và Lục quân Ấn Độ đã nhanh chóng hành động, dồn các tay súng vào một khu vực và đến chiều 26/8, các nhân viên an ninh đã vô hiệu hóa một trong số ba tên khủng bố trong khi đến sau 17 giờ, người ta tìm thấy thêm thi thể của một tay súng nữa.

Trong một diễn biến khác, binh sỹ Pakistan ngày 26/8 đã nổ súng vào khu vực Pargawal, thuộc vùng Jammu.

Lực lượng an ninh biên giới (BSF) của Ấn Độ đã đáp trả thích đáng, bắn chết ít nhất 3 nhân viên an ninh Pakistan ở làng Dewra thuộc vùng Sunderbani trong huyện Rajouri (Ấn Độ).

Theo Vietnam+