1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ: Công nhân thiêu chết giám đốc

(Dân trí) - Cảnh sát Ấn Độ đã bắt hai người trong nhóm công nhân, giận dữ vì bị sa thải, đã thiêu chết một vị giám đôc cấp cao của nhà máy thép ở miền đông đất nước.

Sau khi biết bị sa thải, khoảng một chục công nhân đã tấn công xe chở Radhey Shyam Roy, khi ông đang rời nhà máy ở bang Orissa, miền đông đất nước, vào hôm thứ năm vừa qua. Nhóm công nhân này dội xăng vào chiếc xe và châm lửa đốt.

 

2 người khác trên xe được họ cho thoát ra ngoài, nhưng ông Roy, 59 tuổi, đã bị mắc kẹt trong xe và sau đó chết vì các vết bỏng rất nặng, một cảnh sát cho hay.

 

Cảnh sát hiện đang thẩm vấn 2 công nhân và họ bị buộc tội giết người.

 

Nhà máy thép nằm ở quận Bolangir, cách tây thủ phủ Bhubaneshwar của bang 400km.

 

Các vụ bạo lực trong ngành sản xuất công nghiệp khá phổ biến ở Ấn Độ. Công nhân thường tấn công giám đốc của họ khi có tranh cãi về lương và khi mất việc.

 

Năm 2008, một loạt nhân viên bị sa thải ở một nhà máy sản xuất của Italia, Graziano Transmissioni India, đã dùng thanh sắt và gậy gỗ đánh chết một lãnh đạo người địa phương của nhà máy ở ngoại ô New Delhi.

 

Phan Anh

Theo AP