1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ: Chiến binh chiếm khách sạn tại Kashmir

(Dân trí) - Quân đội Ấn Độ hôm nay đã bắn chết 2 chiến binh, kết thúc vụ chiếm giữ khách sạn kéo dài gần 24 tiếng đồng hồ ở trung tâm thủ phủ Kashmir của Ấn Độ.

 

Ấn Độ: Chiến binh chiếm khách sạn tại Kashmir - 1

Các nhân viên an ninh bao vây khách sạn trong khi 2 chiến binh cố thủ bên trong.

 

Vụ việc bắt đầu vào chiều ngày hôm qua, khi 2 kẻ tấn công ném lựu đạn và nổ súng nhằm vào một doanh trại bán quân sự ở trung tâm Srinagar, thủ phủ Kashmir, phía Ấn Độ quản lý. Sau đó 2 chiến binh này tiến vào một khách sạn gần đó. Ngay lập tức các lực lượng bán quân sự và cảnh sát đã bao vây khách sạn.

 

Sáng sớm nay đã xảy ra cuộc đọ súng giữa hai chiến binh và các lực lượng an ninh Ấn Độ. Các lực lượng an ninh Ấn Độ sau đó đã xông vào khách sạn, bắn chết 2 chiến binh, kết thúc vụ việc.

 
Ấn Độ: Chiến binh chiếm khách sạn tại Kashmir - 2
2 chiến binh đã phóng hỏa khách sạn.
 

“Chiến dịch đã kết thúc. Cả 2 tên khủng bố cố thủ trong khách sạn đã bị tiêu diệt. Chúng tôi hiện đang kiểm tra khu vực”, Farooq Ahmad, trưởng cảnh sát điều tra khu vực Kashmir cho hay.

 
Ấn Độ: Chiến binh chiếm khách sạn tại Kashmir - 3
Các lực lượng an ninh Ấn Độ triển khai cả rocket trong vụ việc.
 
Một sỹ quan cảnh sát và một thường dân bị thiệt mạng trong vụ việc, ông Ahmad cho biết. 8 thường dân và 2 binh sỹ bán quân sự khác bị thương.
 
 
Ấn Độ: Chiến binh chiếm khách sạn tại Kashmir - 4
Ấn Độ: Chiến binh chiếm khách sạn tại Kashmir - 5
Khách sạn sau khi kết thúc vụ việc.
 
Ông Ahmad cho biết thêm, 2 chiến binh đã phóng hỏa khách sạn khi các lực lượng an ninh xông vào tòa nhà, khiến lực lượng cứu hỏa phải làm việc cật lực để ngăn không cho đám cháy lan sang khu vực kinh doanh đông đúc lân cận.
 
 
Ấn Độ: Chiến binh chiếm khách sạn tại Kashmir - 6
Tường khách sạn chằng chịt vết đạn sau vụ đọ súng giữa 2 chiến binh và các lực lượng an ninh Ấn Độ.
 

Nhóm chiến binh Jamiatul Mujaheedin đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công, xảy ra một ngày sau khi người đứng đầu Kashmir, ông Omar Abdullah, tuyên bố bạo lực đã giảm trong vòng một năm qua kể từ khi ông lên nắm quyền.

 

 

Phan Anh

Theo CNN