1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ cao tay khi trực thăng Trung Quốc mon men gần

Ấn Độ vừa bất ngờ có quyết định triển khai cả phi đòn trực thăng tấn công hạng nặng Rudra đến khu vực giáp ranh với Trung Quốc.

Thông tin này được Tạp chí Jane's dẫn nguồn tin quốc phòng Ấn Độ cho biết, Bộ Quốc phòng nước này vừa quyết định triển khai ít nhất một phi đoàn máy bay trực thăng tấn công Rudra tới tỉnh Assam - đông bắc Ấn Độ - đây là tỉnh có đường biên giới giáp với Trung Quốc.

Động thái này được đưa ra khi Tham mưu trưởng lục quân Ấn Độ vừa có chuyến thị sát đến bang miền núi Sikkim, nơi tiếp giáp Trung Quốc, trong lúc hai nước căng thẳng về biên giới. Nơi trong thời gian qua, đã xảy ra nhiều vụ đụng độ giữa binh sĩ 2 bên cáo buộc lẫn nhau xâm phạm lãnh thổ.


Trực thăng Ấn Độ trên tuyến biên giới với Trung Quốc.

Trực thăng Ấn Độ trên tuyến biên giới với Trung Quốc.

Hồi tháng 6/2017, Trung Quốc đã cáo buộc lính biên phòng Ấn Độ tiến vào khu vực Donglang và cản trở việc xây dựng một con đường tại đây. Binh lính hai bên sau đó đối đầu gần một thung lũng chiến lược do Trung Quốc kiểm soát, chia tách Ấn Độ và đồng minh thân cận Bhutan.

Nơi này cũng giúp Trung Quốc tiếp cận nơi được gọi là Cổ Gà, vùng đất kết nối Ấn Độ với các vùng xa xôi khác. Trong khi đó, truyền thông Ấn Độ tuyên bố xung đột xảy ra do Trung Quốc di dời một boongke cũ của Ấn Độ đi nới khác.

Dù không nói rõ nguyên nhận cụ thể khiến quân đội nước này phải điều số lượng lớn trực thăng chiến đấu đến địa bàn giáp ranh với Trung Quốc nhưng theo truyền thông Ấn Độ, động thái này nhằm đáp trả việc Trung Quốc điều binh sĩ đến khu phi quân sự Barahoti và đưa trực thăng Zhiba vào sâu không phận Ấn Độ trong vòng 5 phút hồi đầu năm 2017.

Sputnik dẫn nguồn tin quân sự Ấn Độ cho biết, khu phi quân sự Barahoti nằm trong khu vực Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ giáp biên giới Trung Quốc và Nepal. Quan chức khu vực Uttarakhand Harish Rawat đã mô tả hành vi vi phạm không phận Ấn Độ của phía Trung Quốc là "rất đáng quan ngại".

Được biết, ngay sau động thái của Trung Quốc, lực lượng tăng thiết giáp đã có cách đáp trả bằng việc triển khai khoảng trên 100 chiếc tăng chiến đấu để sẵn sàng cho kịch bản đối đầu nếu cần thiết.

NDTV dẫn nguồn tin quân sự cho biết quân đội Ấn Độ đã triển khai một trung đoàn bao gồm gần 100 xe tăng đến vùng thung lũng phía đông tỉnh Ladakh, sát biên giới Trung Quốc.

Tuy không tiết lộ cụ thể vị trí của căn trung đoàn này, nguồn tin khẳng định các xe tăng chỉ nằm cách biên giới Trung Quốc vài km và số lượng xe sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.

Đây không phải là lần đầu tiên xe tăng Ấn Độ xuất hiện tại khu vực này. New Dehli đã từng triển khai xe tăng đến đây trong cuộc chiến Ấn- Trung năm 1962. Tuy nhiên, lực lượng này đã phải rút lui sau khi thua trận trước Bắc Kinh.

"Những thung lũng rộng lớn bao bọc bởi các dãy núi là địa hình thuận lợi cho các xe thiết giáp hiện đại của Ấn Độ di chuyển, một sĩ quan cao cấp của Ấn Độ khẳng định với NDTV. Theo nguồn tin này, ngoài trực thăng và xe tăng, tiêm kích Su-30MKI của Không quân Ấn Độ cũng thường xuyên thực hiện tuần tra tại khu vực này.

Theo Tuấn Vũ

Báo Đất việt