1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ: Bé gái 4 tuổi tại Delhi bị hãm hiếp đánh đập dã man

(Dân trí) - Cảnh sát thủ đô Delhi, Ấn Độ ngày 12/10 cho biết đang thẩm vấn 2 nam giới, bị nghi có liên quan đến vụ một bé gái 4 tuổi tại khu vực Keshav Puram bị hãm hiếp và đánh đập dã man hồi cuối tuần.

Hai trong số các nghi phạm bị cảnh sát Delhi thẩm vấn (Ảnh: IBTimes)
Hai trong số các nghi phạm bị cảnh sát Delhi thẩm vấn (Ảnh: IBTimes)

Tờ Indian Express dẫn nguồn tin từ bệnh viện Safdarjung, nơi nạn nhân được điều trị cho biết, em bé bị tổn thương nghiêm trọng bộ phận sinh dục và hậu môn.

Ngay trong tối thứ Bảy vừa qua, các bác sỹ đã phải tiến hành mở thông ruột kết trong lúc điều trị vết thương hậu môn.

“Các chấn thương là rất nghiêm trọng và sẽ cần phẫu thuật nhiều lần. Nhưng trước đó, chúng tôi phải thực hiện mở thông ruột kết để tạo đường thoát chất thải. Việc này sẽ giúp tránh nhiễm trùng”, một bác sỹ cấp cao cho biết.

Kênh BBC dẫn lời cảnh sát Delhi cho biết đang thẩm vấn 2 nam giới bị nghi có liên quan đến vụ việc này, nhưng bác bỏ thông tin đã có người bị bắt. Trước đó hãng tin ANI News của Ấn Độ khẳng định có 4 nam giới đã bị bắt.

Trước đó, bé gái 4 tuổi được phát hiện nằm bất động bên đường ray trong tối thứ Sáu. Trên cơ thể em bé, có nhiều vết thương do đòn roi. Gia đình em bé nghi ngờ rằng hung thủ có thể đã dùng đồ ăn hoặc kẹo để dụ dỗ con mình.

Lãnh đạo cơ quan bảo vệ quyền phụ nữ Swati Maliwal, người đã tới thăm em bé tại bệnh viện, miêu tả các chấn thương là “kinh hoàng”.

Năm 2012, Delhi từng rung chuyển bởi vị hiếp dâm tập thể và sát hại một nữ sinh viên trên xe buýt. Vụ việc gây phẫn nộ và làm bùng phát nhiều cuộc biểu tình. Chính phủ Ấn Độ sau đó đã thông qua và ban bố những luật mới về chống tội phạm tình dục.

Tuy vậy, từ đó đến nay nhiều vụ tấn công tình dục dã man nhằm vào phụ nữ và trẻ em tiếp tục được trình báo khắp nước này. Năm 2014, một phụ nữ tại Delhi cáo từng trình báo việc bị một tài xế taxi Uber hãm hiếp.

Tháng 7 vừa qua, cảnh sát bắt giữ một kẻ dã thú nhận tấn công tình dục và sát hại 30 trẻ em tại khu vực Delhi.

Từ đầu năm đến nay, cảnh sát thành phố này ghi nhận hơn 1500 vụ hãm hiếp, nhưng có lẽ đây chưa phải con số thực tế bởi có nhiều vụ việc có thể không được trình báo.

Thanh Tùng

Theo BBC, Indian Express

 

Ấn Độ: Bé gái 4 tuổi tại Delhi bị hãm hiếp đánh đập dã man - 2