1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ bắt 2 nghi phạm xâm hại bé gái chưa đầy 3 tuổi

(Dân trí) - Cảnh sát Ấn Độ ngày 18/10 đã bắt giữ 2 đối tượng vị thành niên bị nghi ngờ hãm hiếp tập thể một bé gái mới chỉ 2 tuổi rưỡi tại thủ đô New Delhi, giữa lúc các cuộc tuần hành chống bạo lực tình dục bùng phát trở lại.

Sinh viên Ấn Độ xuống đường tại New Delhi ngày 18/10 phản đối xâm hại phụ nữ (Ảnh: AP)
Sinh viên Ấn Độ xuống đường tại New Delhi ngày 18/10 phản đối xâm hại phụ nữ (Ảnh: AP)

Trước đó cảnh sát đã thẩm vấn hơn 250 người tại một khu vực phía tây Delhi, nơi một bé gái 2 tuổi rưỡi bị hãm hiếp và bỏ lại tại một công viên trong tình trạng đang mất máu.

Theo ủy viên cảnh sát Delhi Dependra Pathak, hai nghi phạm bị bắt đều là trẻ vị thành niên, mới 17 tuổi.

“Cảnh sát Delhi đã phá được vụ án với việc bắt giữ hai đối tượng vị thành niên trong vụ hãm hiếp một bé gái”, ông Dependra Pathak nói.

Pushpendra Kumar, cấp phó của ông Pathak cho biết các nghi phạm đã thừa nhận tội danh trong quá trình thẩm vấn.

Trước đó, nạn nhân được phát hiện mất tích khi đang chơi trước nhà, trong lúc điện bị cắt khoảng 10 phút. Sau 3 giờ tìm kiếm, các thành viên gia đình sau đó thấy em nhỏ nằm bất động, đang chảy máu tại một công viên.

Trong một vụ việc khác, cảnh sát Delhi ngày thứ Bảy bắt giữ 3 nam giới trong nghi án hãm hiếp một bé gái 5 tuổi tại ngoại ô phía đông thành phố này.

Vụ việc hai bé gái còn rất nhỏ bị hãm hiếp diễn ra chỉ một tuần sau khi một bé gái 4 tuổi được phát hiện bị hãm hiếp, đánh đập dã man và bỏ lại gần một tuyến đường sắt cũng tại thủ đô Ấn Độ.

Các vụ tấn công ngay lập tức khiến công chúng bất bình và xuống đường tuần hành. Họ cáo buộc chính quyền thành phố đã bất lực trong việc bảo vệ phụ nữ cũng như các bé gái. Sinh viên Ấn Độ xuống đường trong ngày Chủ nhật, lên án “văn hóa hãm hiếp” tại Delhi, và yêu cầu giới chức thành phố đưa ra câu trả lời chứ không phải những lời biện bạch.

Arvind Kejriwal, quan chức dân cử cấp cao nhất tại Delhi thì công kích Thủ tướng Narendra Modi, với tuyên bố cảnh sát đang không làm tròn trách nhiệm. Mặc dù ông Kejriwal là người đứng đầu chính quyền Delhi, nhưng cảnh sát thành phố này lại báo cáo trực tiếp lên chính phủ liên bang, do ông Mod điều hành.

Kejriwal cho rằng chính phủ và cảnh sát hành động chưa đủ để bảo vệ phụ nữ tại thành phố, và rằng các tội danh chống lại nữ giới vẫn đang tăng. Vị quan chức này yêu cầu phải trao quyền chỉ đạo cảnh sát về cho chính quyền bang.

Theo Văn phòng hồ sơ tội phạm quốc gia Ấn Độ, trong năm 2014 hơn 2000 phụ nữ và bé gái bị hãm hiếp riêng tại New Delhi.

Thanh Tùng

Theo AP

 

Ấn Độ bắt 2 nghi phạm xâm hại bé gái chưa đầy 3 tuổi - 2