1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Al-Qaeda đứng sau vụ đánh bom ở Boston?

(Dân trí) - Giới chức thi hành luật và tình báo Mỹ đang điều tra khả năng những kẻ khủng bố al-Qaeda đứng sau vụ đánh bom cuộc thi marathon ở Boston, làm 3 người chết và hơn 180 người bị thương.

 
Các nhà điều tra khám xét hiện trường một vụ nổ bom ở Boston.
Các nhà điều tra khám xét hiện trường một vụ nổ bom ở Boston.

Theo một quan chức Mỹ thân cận với cuộc điều tra vụ đánh bom, các nhà điều tra đang xem xét khả năng có bàn tay của al-Qaeda trong vụ đánh bom kép ở Boston. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin nào rõ ràng và giới chức điều tra vẫn khá lúng túng trong việc xác định ai đứng sau hai vụ đánh bom vừa làm rúng động nước Mỹ.

 

Mặc dù chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ đánh bom, nhưng phương thức tấn công có một số đặc điểm giống với cách thực hiện các vụ đánh bom của al-Qaeda.

 

Richard DesLauriers, điệp viên FBI phụ trách ở Boston cho biết trong một cuộc họp báo mới đây rằng, giới chức điều tra đã tìm thấy các mảnh vỡ của quả bom và có khả năng thiết bị đánh bom được làm từ “nồi áp suất” và trong nồi còn chứa thêm đinh và vòng bi kim loại.  “Vào thời điểm này không có ai nhận trách nhiệm vụ việc. Hàng loạt nghi phạm và động cơ vẫn được xem xét”, DesLauriers cho hay.

  

Theo nguồn tin của hãng thông tấn AP, các quả bom chứa chất nổ đặt trong nồi áp suất 6 lít cùng với các mảnh kim loại và vòng bi, đinh. Các quả bom được đặt trong túi màu đen.

 

Theo BBC, giới chức trách cũng tìm thấy bảng mạch in và pin, dùng để kích hoạt thiết bị nổ, tại hiện trường.

 
Khi được hỏi liệu al-Qaeda có đứng sau vụ đánh bom, một phát ngôn viên chính phủ Mỹ cho rằng vẫn còn quá sớm để khẳng định.

 

Tuy nhiên, một tạp chí của al-Qaeda năm 2010 cũng đã hướng dẫn những kẻ khủng bố dùng đồ dùng trong bếp để chế tạo bom, trong đó có bom nồi áp suất, có thể giết được hàng chục người. Bom có chứa các mẩu kim loại cũng nhằm để tăng khả năng sát thương.

 

Số ra đầu tiên của tạp chí Insprie của al-Qaeda hồi tháng 7/2010 có đăng tải bài viết có tiêu đề, “Tạo bom trong bếp của mẹ”, kêu gọi các chiến binh ở Mỹ và châu Âu “làm việc trong lòng phương Tây như Nidal Hassan và Faisal Shazad”, kẻ tấn công Hồi giáo trong quân đội Mỹ đã tiến hành vụ xả súng ở căn cứ Fort Hood và kẻ đánh bom quảng trường Thời đại bất thành.

 

Các trang web của các nhóm chiến binh gần đây cũng đăng tải thông tin cho thấy những kẻ khủng bố có liên hệ với al-Qaeda sắp thực hiện tấn công trên đất Mỹ. Ví dụ, chuyên gia vũ khí al-Qaeda, Abdallah Dhu-al-Bajadin, đăng tải trên một trang web thánh chiến hồi tháng trước rằng al-Qaeda vẫn có khả năng tiến hành các cuộc tấn công “ngoại mục” nhằm vào Mỹ. Hắn ta cũng phủ nhận thông tin tình báo của Mỹ rằng al-Qaeda đang ở giai đoạn thoái trào.

 

Dhu-al-Bajadin, nổi tiếng là chuyên gia vũ khí của al-Qaeda, từng cung cấp thông tin cho các chiến binh cách thực hiện các vụ tấn công hóa học hoặc các vụ tấn công thông thường. Năm 2010, hắn ta dự đoán al-Qaeda sẽ tiến hành một vụ tấn công khí độc ở Mỹ.

 

Một số nhà phân tích cũng cho rằng một thông điệp video gần đây của thủ lĩnh al-Qaeda Ayman al Zawahiri cũng chứa những thông tin ám chỉ vụ tấn công sắp xảy ra.

 

 

Phan Anh

Theo Free Bacon