1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Al-Qaeda âm mưu tấn công khủng bố tàu điện tại châu Âu

(Dân trí) - Mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đang âm mưu tấn công mạng lưới tàu điện cao tốc tại châu Âu, báo giới Đức dẫn nguồn tin Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) khẳng định.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Thông tin được Bild, tờ nhật báo có số lượng phát hành lớn nhất châu Âu đăng tải sáng nay (19/8). Theo đó Al-Qaeda có thể sẽ tìm cách đặt thuốc nổ trên các đoàn tàu, trong đường hầm hoặc phá hoại đường ray và hệ thống cáp điện.

Tờ báo này cho biết thông tin trên đến từ NSA, sau khi cơ quan này nghe lén được một cuộc bàn thảo qua điện thoại có sự tham gia của những nhân vật hàng đầu al-Qaeda.

Các vụ tấn công vào mạng lưới đường sắt châu Âu là “chủ đề chính” của cuộc điện đàm này, Bild khẳng định.

Trước tình hình trên, các cơ quan chức năng tại Đức đã áp dụng những biện pháp bí mật, trong đó có triển khai cảnh sát mặc thường phục tại các nhà ga chính và trên các tuyến đường chính.

Trong khi đó báo giới Mỹ cho biết các cơ quan tình báo đã chặn được một cuộc hội đàm qua điện thoại hồi đầu tháng này, giữa nàh lãnh đạo al-Qaeda Ayman al-Zawahiri và hơn 20 phần tử của mạng lưới khủng bố toàn cầu này.

Chiính thông tin này đã khiến Mỹ và một số đồng minh đóng cửa các đại sứ quán khắp các quốc gia Hồi giáo, do lo sợ bị tấn công.

Hôm 1/8, Mỹ đã phát đi cảnh báo toàn cầu với tuyên bố al-Qaeda có kế hoạch tấn công vào Trung Đông hoặc Bắc Phi.

Thanh Tùng
Theo AFP