1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ai là người giàu nhất trong chính phủ Nga?

(Dân trí) - Thời hiện đại, quan chức chính phủ Nga không phải là những người nghèo. Không có bộ trưởng nào có mức thu nhập ít ỏi vài nghìn USD/tháng.Thu nhập của họ gấp nhiều lần lương thực tế nhận được trong bảng lươngchính thức được công bố theo ngân sách nhà nước.

Đa phần các bộ trưởng đã kiếm được hàng triệu USD trước khi trở thành quan chức nhà nước. Vậy trong số các quan chức đó, ai là người giàu nhất?

 

Việc công khai mức thu nhập của các quan chức cấp cao trong chính phủ Nga đã được thực hiện từ 10 năm nay. Năm 1997, Tổng thống Nga lúc ấy là Boris Elsin cho rằng các vị quan chức cấp cao trong chính phủ là người quản lý những tài sản khổng lồ của nhà nước và có rất nhiều quyền lực trong tay. Họ là người của công chúng, bởi vậy, không có lý do gì mà công chúng lại không thể không biết ngân sách hàng năm của quốc gia và số tiền đóng thuế đã được thu, chi như thế nào, có đúng mục đích sử dụng, có thất thoát, tham nhũng hay không?

 

Tổng thống đầu tiên của nước Nga đã đề ra một quyết định bất chấp sự phản đối của không ít thành viên chính phủ. Hàng năm, kể từ năm 1997 trở đi, tất cả các quan chức cấp cao chính phủ  Nga đều phải công khai mức thu nhập, tài sản và nguồn gốc thu nhập, tài sản của mình trên trang thông báo chính thức của nhà nước. Và cứ như thế, việc ấy đã trở thành một thông lệ quen thuộc trong đời sống kinh tế-xã hội nước Nga thời hiện đại.

 

Đứng đầu bảng xếp hạng những người giàu nhất trong chính phủ Nga năm 2007 là Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên Yuri Trutnev. Đã mấy năm nay, ông Trutnev luôn chiếm vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng. Ông Trutnev giàu lên nhờ có tổ hợp công nghiệp “Eks Perm”, được xây dựng từ những năm 90 trước khi ông trở thành bộ trưởng. Ngoài thu nhập ước tính 5,32 triệu USD và nhà ở riêng, ông còn sở hữu 3 khu đất.

 

Đứng vị trí thứ hai là Bộ trưởng Công nghệ và Thông tin Leonid Reiman. Năm vừa qua, ông đã kịp nhân giá trị tài sản của mình lên gấp 10 lần so với năm 2006. Cựu Thủ tướng Mikhail Fradkov có thu nhập khá khiêm tốn 104.000 USD, đứng thứ 7.

 

Đứng cuối cùng bảng xếp hạng là Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov, người từng giữ chức Cục trưởng Cục thuế liên bang. Thu nhập của ông ước tính 50.000 USD.

 

Theo các số liệu được công bố chính thức năm 2007, thu nhập bình quân của người Nga là 500 USD/tháng/người. So với năm 2006, thu nhập bình quân của người dân nước này đã tăng 7,9%

 

Thành Nam

Theo Izvestia