1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ai đang vi phạm thỏa thuận hòa bình ở Ukraine?

Ngày 16/2 được dự kiến là một ngày quan trọng trong thỏa thuận ngừng bắn – khi cả hai bên – quân đội chính phủ Ukraine và quân nổi dậy đòi độc lập ở Donetsk và Lugansk có nghĩa vụ phải thu hồi vũ khí hạng nặng. Nhưng cho đến thời điểm này, không phải mọi chuyện đã diễn ra như dự kiến - thỏa thuận Minsk chưa ráo mực đã có nguy cơ bị đổ bể.

Xe tăng quân chính phủ Ukraine
Xe tăng quân chính phủ Ukraine
 
Cần lưu ý rằng, một trong 2 điểm quan trọng đầu tiên của thỏa thuận Minsk gồm 13 điểm là trong vòng 2 tuần, kể từ ngày 16/2, cả 2 bên xung đột phải rút pháo tự hành để tạo ra vùng đệm 50 km, tên lửa nhiều nòng Grad cần rút cách 70 km và các hệ thống tên lửa sức công phá lớn hơn - Smerch, Tornado và tên lửa đạn đạo Tochka-U là 140km.

Theo ghi nhận của phóng viên kênh truyền hình LifeNews (Nga) tại hiện trường, các đoàn xe pháo và thiết bị định vị cối của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng sáng 16/2 đã bắt đầu rời giới tuyến phòng thủ đầu tiên ở thị trấn chiến lược Debaltsevo. Tuy nhiên, chưa thấy dấu hiệu tương tự từ phía quân chính phủ Ukraine.

Ngược lại, theo dân quân và người dân địa phương, quân đội Ukraine tiếp tục hành động khiêu khích. Kiev đã tung thêm xe tăng yểm trợ cho hàng nghìn quân tiến đánh Vuhlehirsk - một thị trấn nhỏ cách Debaltsevo 10 km vốn do phe ly khai kiểm soát từ hồi đầu tháng 2.

Một phóng viên Reuters gần nơi chiến sự cũng cho biết có thể nhìn thấy ít nhất 6 xe tăng và xe bọc thép trong khu rừng gần đó. Số xe tăng mà Kiev tăng cường để “xé rào” vào vùng hỏa tuyến gần Debaltsevo có thể lên tới 36 chiếc.

Sở dĩ Kiev muốn chiếm Vuhlehirsk vì nhằm tạo hành lang cho việc giải phóng thị trấn chiến lược Debaltsevo. Bởi nếu để phe ly khai kiểm soát được hoàn toàn Debaltsevo, họ sẽ kiểm soát luôn một huyết mạch giao thông khiến Kiev bị tê liệt an ninh năng lượng và là cú đấm mạnh vào nền kinh tế mong manh.

Bên cạnh đó, phía Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cũng tố cáo, ngày 16/2, lực lượng an ninh Ukraine đã kéo pháo tự hành, tên lửa Grad và Uragan tới một số điểm dân cư trên lãnh thổ DPR. Bộ Quốc phòng DPR cho rằng Kiev muốn khai hỏa và khiêu khích, sau đó đổ lỗi cho DPR vi phạm thỏa thuận hòa bình Minsk.

Về phía Ukraine, ông Andriy Lysenko - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng nước này đã tố cáo có ít nhất 129 trường hợp vi phạm thỏa thuận Minsk từ phía phe ly khai kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 15/2. Trong một cuộc chiến đấu giữa quân chính phủ và phe ly khai tại thị trấn Shyrokine, gần thành phố cảng Mariupol, đã có 5 binh sỹ chính phủ Ukraine thiệt mạng và 25 người khác bị thương.

Một người phát ngôn khác của quân đội Ukraine, ông Dmytro Chalov, cho biết, quân đội chính phủ vẫn có kế hoạch kéo vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực chiến tuyến, nhưng điều đó sẽ không xảy ra cho đến khi tình hình yên tĩnh.

Tổng thống Ukraine Petro Oleksiyovych Poroshenko từng cảnh báo rằng nếu phe ly khai không tuân thủ lệnh ngừng bắn, ông sẽ áp đặt thiết quân luật trên toàn Ukraine.

Theo Linh Phương (tổng hợp)
PetroTimes