1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ai Cập yêu cầu đóng băng tài sản của cựu Tổng thống Mubarak

(Dân trí) - Công tố hàng đầu của Ai Cập đã yêu cầu đóng băng tài sản ở nước ngoài của cựu Tổng thống Hosni Mubarak, 10 ngày sau khi ông từ chức. Trong khi đó, luật sư của ông Mubarak phủ nhận thông tin tài sản của gia đình ông lên tới 70 tỷ USD.

 

Ai Cập yêu cầu đóng băng tài sản của cựu Tổng thống Mubarak - 1
Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak

 

Trưởng công tố Abdel Magid Mahmud đã yêu cầu Ngoại trưởng Ai Cập liên hệ với các nước khác về vấn đề đóng băng tài sản. Ông cho biết việc đóng băng tài sản sẽ áp dụng đối với ông Mubarak, vợ, hai con trai và 2 con dâu của ông.

 

Ông Mubarak được cho là đã tích trữ được một khoản tài sản khổng lồ trong suốt 30 năm tại vị.

 

Nhiều người biểu tình và những nhà hoạt động chống tham nhũng đã và đang gây sức ép với các công tố, buộc họ mở một cuộc điều tra đối với tài sản gia đình ông Mubarak, được cho là vào khoảng từ 1 tỷ USD đến 70 tỷ USD.

 

Tuy nhiên, hôm qua, luật sư của ông Mubarak đã phủ nhận thông tin cho rằng cựu Tổng thống quốc gia đông dân nhất thế giới Hồi giáo đã giàu lên trong thời gian tại vị và phủ nhận thông tin tổng tài sản gia đình ông Mubarak lên tới 70 tỷ USD.

 

Luật sư cho biết: “Hosni Mubarak đã đệ trình bản khai tài chính cuối cùng của mình cho các cơ quan luật pháp đúng theo luật định”, hãng thông tấn Mena của Ai Cập cho hay.

 

Phan Anh

Theo BBC