1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

8 công chúa Ả rập hầu tòa vì cáo buộc ngược đãi người giúp việc

(Dân trí) - 8 công chúa thuộc Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất đã phải ra hầu tòa sau khi bị cáo buộc đưa nhiều người giúp việc tới Bỉ mà không có visa làm việc và liên tục có hành vi đối xử thô bạo với những người này.

(Ảnh minh họa: DW)
(Ảnh minh họa: DW)

Theo RT, công chúa Shekha Alnehayan và 7 người con gái của mình, tất cả đều là các thành viên trong hoàng gia Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất, đã phải hầu tòa và phiên xét xử đầu tiên diễn ra vào ngày 11/5 vừa qua. 8 công chúa hiện đối mặt với cáo buộc buôn người khi đưa người giúp việc tới Bỉ mà không có visa làm việc, đồng thời vi phạm luật lao động của Bỉ.

Trước đó, vào năm 2008, 8 công chúa Ả rập trên đã có chuyến đi tới Bỉ và đặt một căn phòng hạng sang, chiếm luôn diện tích một tầng, của khách sạn Conrad trong khoảng thời gian vài tháng. Gia tộc Alnehayan là một trong số những gia đình giàu có tại Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất và được nhiều người biết đến sau thương vụ mua câu lạc bộ bóng đá Manchester City năm 2008.

Trong chuyến đi tới Bỉ, các công chúa Ả rập đã dẫn theo tổng cộng 23 người giúp việc mang nhiều quốc tịch khác nhau. Mặc dù phải làm việc cả ngày lẫn đêm, thậm chí phải ngủ trên sàn nhà, nhưng những người giúp việc này không được trả lương.

Theo Patricia LeCocq, người phát ngôn của tổ chức nhân quyền Myria của Bỉ, các công chúa thường xuyên “quát nạt” và ngược đãi những người phục vụ cho họ. Họ thậm chí không cho phép những người giúp việc rời khỏi khách sạn. Sau đó, một trong số những người giúp việc đã tìm cách thoát ra ngoài và chạy tới đồn cảnh sát gần nhất để trình báo. Các nhân viên hành pháp của Bỉ sau đó đã tới khách sạn để tìm hiểu vụ việc.

Vào thời điểm đó, một trong những người giúp việc nữ tên là Jamila nói với hãng tin địa phương La Derniere Heure rằng: "Tôi không có phòng nghỉ, tôi phải ngủ ở hành lang. Tôi liên tục bị chửi mắng. Các công chúa không thích giúp việc là người Morocco và Tunisia".

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, một cuộc điều tra đã nhanh chóng được mở ra. Tuy nhiên, phải sau gần một thập niên, vụ việc mới được đưa ra xét xử tại tòa án Bỉ. Trong khi đó, đội ngũ luật sư biện hộ của các công chúa Ả rập liên tục cho rằng lực lượng an ninh đã vi phạm quyền riêng tư khi lục soát nơi ở của họ tại khách sạn ở Bỉ.

Thành Đạt

Theo RT