1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

7 văn phòng liên bang Mỹ nhận thư chứa bột trắng

(Dân trí) - Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra các lá thư chứa bột trắng khả nghi được gửi tới ít nhất 7 văn phòng liên bang tại 2 bang ở tây bắc nước Mỹ.

 
7 văn phòng liên bang Mỹ nhận thư chứa bột trắng  - 1
Tòa nhà của Sở thuế vụ tại Bellevue, bang Washington đã bị sơ tán.

Mật vụ Fred Gutt của FBI tại Seattle, Washington xác nhận FBI đang thực hiện cuộc điều tra và nói thêm rằng các mật vụ “vẫn đang có mặt tại các văn phòng bị gửi thư chứa bột trắng”.

Ông Gutt cho hay các lá thư chứa bột trắng được gửi tới tòa nhà liên bang ở khu trung tâm thành phố Seattle, văn phòng FBI tại Spokane và các văn phòng của Sở thuế vụ (IRS) tại Bellevue - tất cả đều thuộc bang Washington.

Còn nữ phát ngôn viên Debbie Dujanovic Bertram của FBI tại Utah cho biết các lá thư tương tự cũng được phát hiện tại 4 địa điểm ở bang Idaho.

Bà Bertram cho biết các cuộc xét nghiệm tại hiện trường cho thấy chất bột trắng không độc hại nhưng mẫu bột này vẫn được gửi tới các phòng thí nghiệm để kiểm tra kỹ hơn.

Tại thành phố Bellevue, bang Washington, tòa nhà 4 tầng của Sở thuế vụ đã được sơ tán khi một nhân viên mở một lá thư và chất bột trắng rơi ra. Không ai được phép vào bên trong tòa nhà khi các nhà chức trách kiểm tra chất bột khả nghi. Một phóng thí nghiệm đang thực hiện các xét nghiệm này.

Tại thành phố Boise, bang Idaho, sở cảnh sát đã ra tuyên bố cho hay chất bột trắng được tìm thấy trong một phong bì thư được gửi tới văn phòng công tố viên Mỹ. Sở cứu hỏa Boise đã sơ tán các nhân viên trong văn phòng và chỉ cho phép họ quay trở lại sau các xét nghiệm xác nhận chất bột không gây nguy hiểm.

Các nhà chức trách hiện chưa xác định được bột trắng là chất gì. Không có trường bị thương nào được thông cáo.
 
Các nhà chức trách Mỹ luôn cảnh giác với các lá thư chứa bột trắng kể từ năm 2001, khi các phong bì chứa vi khuẩn bệnh than được gửi tới một số cơ quan báo chí và các nghị sĩ Mỹ, làm 5 người thiệt mạng và 17 người bị ốm.
 
An Bình
Theo AP