1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

7 nhà ngoại giao Nga đột tử trong 10 tháng

(Dân trí) - Vụ Đại sứ Nga tại Sudan Mirgayas Shirinsky qua đời hôm 23/8 là lần thứ 7 Nga chứng kiến sự ra đi đột ngột của các nhà ngoại giao nước này trong vòng 10 tháng qua.

Đại sứ Nga tại Sudan Mirgayas Shirinsky (Ảnh: Sun)
Đại sứ Nga tại Sudan Mirgayas Shirinsky (Ảnh: Sun)

Đại sứ Nga tại Sudan Mirgayas Shirinsky, 62 tuổi, được phát hiện đã bất ngờ qua đời tại tư dinh của ông ở Khartoum, Sudan vào ngày 23/8 vừa qua. Liên quan tới sự ra đi của Đại sứ Shirinsky, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết đã phát hiện những dấu hiệu của một cơn đau tim cấp tính.

“Các nhân viên Đại sứ quán đã gọi điện cho bác sĩ, nhưng không may là vị bác sĩ này cũng không thể cứu được ông Shirinsky”, bà Zakharova cho biết.

Trong khi đó cảnh sát Sudan cho biết Đại sứ Shirinsky tử vong khi đang bơi tại bể bơi trong nhà và kết quả điều tra ban đầu cũng cho thấy không có hành vi nào mờ ám liên quan tới cái chết của đại sứ này.

Theo Telegraph, Đại sứ Shirinsky là nhà ngoại giao thứ 7 của Nga đột tử trong vòng 10 tháng qua.

Trước đó, đúng vào ngày tỷ phú Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ hồi tháng 11 năm ngoái, ông Sergei Krivov, nhà ngoại giao công tác tại lãnh sự quán Nga ở New York, được phát hiện tử vong với một vết thương trên đầu ở ngay tại trụ sở lãnh sự quán.

Kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát cho thấy ông Krivov thiệt mạng do ngã từ trên mái nhà. Tuy nhiên, giới chức lãnh sự quán Nga nói rằng ông bị lên cơn đau tim và đập đầu xuống đất dẫn đến tử vong. Sau đó, một nhân viên y tế tại New York lại đưa ra một lời giải thích khác, cho rằng ông Krivov tử vong vì chảy máu trong và có liên quan tới một khối u.


Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov bị sát hại khi đang phát biểu tại một triển lãm nghệ thuật ở Ankara hồi tháng 12/2016 (Ảnh: Getty)

Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov bị sát hại khi đang phát biểu tại một triển lãm nghệ thuật ở Ankara hồi tháng 12/2016 (Ảnh: Getty)

Sau ông Krivov, nhà ngoại giao Nga tiếp theo qua đời đột ngột là Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Andrei Karlov, vào ngày 20/12/2016. Đại sứ Karlov thiệt mạng sau khi bị một tay súng là sĩ quan cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ nổ súng sát hại khi ông đang có bài phát biểu tại triển lãm nghệ thuật ở Ankara. Trước khi bắn chết Đại sứ Karlov, kẻ tấn công đã hét lên rằng: “Đừng quên Syria”.

Cùng ngày Đại sứ Karlov bị sát hại, ông Petr Polshikov, 56 tuổi, một nhà ngoại giao cấp cao khác của Nga, cũng bị sát hại ngay tại thủ đô Moscow. Báo Moskovskij Komsomolets cho biết vợ ông Polshikov đã phát hiện ra chồng mình chết trong phòng ngủ tại nhà riêng với một chiếc gối trùm lên đầu. Sau đó cảnh sát Nga phát hiện ông Polshikov chết với một vết thương ở vùng đầu.

Đại sứ Nga tại Ấn Độ Alexander Kadakin qua đời hồi tháng 1 (Ảnh: Sun)
Đại sứ Nga tại Ấn Độ Alexander Kadakin qua đời hồi tháng 1 (Ảnh: Sun)

Tới tháng 1 năm nay, Đại sứ Nga tại Ấn Độ Alexander Kadakin, 67 tuổi, qua đời tại một bệnh viện hồi tháng 1. Lý do khiến Đại sứ Kadakin thiệt mạng là do ông bị đau tim. Ông Kadakin là nhà ngoại giao kỳ cựu của Nga, từng giữ chức Đại sứ Nga tại Bỉ và Canada và sống ở Ấn Độ 13 năm.

Cũng trong tháng 1, ông Andrey Malanin, một nhà ngoại giao cấp cao tại Đại sứ quán Nga ở Hy Lạp, cũng bị phát hiện đột tử tại nhà riêng. Ông Malanin, 54 tuổi, là người đứng đầu bộ phận lãnh sự thuộc Đại sứ quán Nga ở Athens, Hy Lạp.

Cảnh sát cho biết các đồng nghiệp của ông Malanin đã gọi điện tới cơ quan chức năng để trình báo về việc ông Malanin không tới cơ quan làm việc trong vài ngày. Cảnh sát sau đó đã tới nhà ông Malanin và phát hiện ra nhà ngoại giao này đã chết trong phòng ngủ. Báo cáo ban đầu của cảnh sát Hy Lạp cho biết ông Malanin đột tử vì lý do ngẫu nhiên và không có âm mưu ám sát trong vụ việc này.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin đột tử trước sinh nhật lần thứ 65 (Ảnh: Sun)
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin đột tử trước sinh nhật lần thứ 65 (Ảnh: Sun)

Hồi tháng 2, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin là nhà ngoại giao cấp cao tiếp theo của Nga đột tử khi đang trong quá trình công tác. Ông Churkin bất ngờ qua đời ngay trước lễ sinh nhật lần thứ 65 của mình. Nguyên nhân dẫn tới cái chết của vị đại sứ này được cho là do một cơn đau tim.

Thành Đạt

Tổng hợp