1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

60 máy bay tham gia tập trận rầm rộ của không quân Mỹ, Hàn

(Dân trí) - Hàn Quốc và Mỹ hôm nay đã bắt đầu một cuộc tập trận không quân quy mô lớn, với sự tham gia của 60 máy bay, nhằm ngăn chặn các hành động khiêu khích của Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng xuyên biên giới đang lên cao.

 
60 máy bay tham gia tập trận rầm rộ của không quân Mỹ, Hàn
3 máy bay chiến đấu Hàn Quốc bay qua một căn cứ không quân tại thành phố Daegu.

Cuộc tập trận thường niên mang tên “Max Thunder” sẽ kéo dài cho đến ngày 18/5. Năm nay, cuộc diễn tập có sự tham gia của khoảng 60 máy bay, trong đó có các máy bay chiến đấu, máy bay tiếp nhiên liệu KC-135, các máy bay giám sát AWACS, không quân Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Các đồng mình sẽ phô diễn sự sẵn sàng và hoả lực trên không phối hợp trong các tình huống chiến tranh, tuyên bố cho hay. Các phi công Mỹ và Hàn Quốc sẽ tập luyện cho “các cuộc tấn công chính xác nhằm vào căn nguyên các hành động khiêu khích của đối phương”.

“Cuộc diễn tập năm nay là lớn nhất kể từ khi Max Thunder bắt đầu năm 2008”, một phát ngôn viên không quân Hàn Quốc nói.

Bình Nhưỡng thường chỉ trích mạnh mẽ các cuộc tập trận thường niên của quân đội Mỹ và Hàn Quốc, nhưng không đáp trả bằng vũ lực. Seoul và Washington cho biết họ các cuộc tập trận chỉ mang tính phòng vệ.

Triều Tiên đã đe doạ “cuộc chiến thần thánh” chống lại Hàn Quốc để trả đũa điều mà Bình Nhưỡng cáo buộc là sự lăng mạ từ Seoul trong lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố lãnh tụ Kim Nhật Thành hồi tháng 4.

Hồi tuần trước, nhà lãnh đạo mới của Triều Tiên, Đại tướng Kim Jong-un, đã đi thị sát một đơn vị không quân, chuyến thăm mới nhất trong hàng loạt chuyến thăm tới các đơn vị quân đội kể từ khi tiếp quản vị trí lãnh đạo từ cha mình hồi tháng 12 năm ngoái.

Giới chức Hàn Quốc và Mỹ đã cam kết có biện pháp đáp trả cứng rắn với bất kỳ hành động khiêu khích nào từ Triều Tiên. Mỹ hiện có khoảng 28.500 binh sĩ đồn trú tại Hàn Quốc.

An Bình
Theo AFP