1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

5 tàu hải quân Trung Quốc đã rút khỏi khu vực ngoài khơi Alaska

(Dân trí) - 5 tàu quân sự của Trung Quốc đã rút khỏi biển Bering ngoài khơi bang Alaska, Tư lệnh hải quân Mỹ, Đô đốc Jonathan Greenert, cho biết.

5 tàu hải quân Trung Quốc đã rút khỏi khu vực ngoài khơi Alaska - 1

Một tàu của Trung Quốc xuất hiện gần Alaska (Ảnh: Getty)

Đô đốc Jonathan nói với báo giới ngày 3/9: “Đây rõ ràng là lần đầu tiên của tàu hải quân Trung Quốc đến vùng biển này. Tuy nhiên, không có một sự cố “gây hấn” nào xảy ra". Vị tư lệnh hải quân Mỹ không tiết lộ gì thêm.

Lầu Năm Góc hôm 3/9 cũng xác nhận những tàu trên đang trong vùng lãnh hải quốc tế.

Trong cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washington ngày 3/9, phát ngôn viên Mark Toner nói: “Đây là lần đầu chúng tôi phát hiện tàu hải quân Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển Bering nhưng Mỹ luôn tôn trọng sự tự do của các quốc gia trong việc phái tàu quân sự hoạt động theo luật pháp quốc tế”.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Bill Urban xác nhận các tàu trên hiện đang di dời về phía Nam quần đảo Aleutian. Nhưng giới chức Lầu Năm Góc cũng cho biết họ đang tiếp tục giám sát hoạt động của các con tàu trên.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nói chưa rõ mục đích của các tàu hải quân Trung Quốc.

Vũ Duy

Theo AP

 

5 tàu hải quân Trung Quốc đã rút khỏi khu vực ngoài khơi Alaska - 2