1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

5 nghi phạm vụ 11/9 “biểu tình im lặng” tại tòa

(Dân trí) - Phiên thông báo tội danh kéo dài 9 tiếng của 5 nghi can trong vụ khủng bố 11/9/2001 tại trại Guantanamo của Mỹ đã gặp bế tắc hôm thứ bảy, sau khi các nghi can cố tình thực hiện một hình thức phản đối thầm lặng.

5 nghi phạm vụ 11/9 “biểu tình im lặng” tại tòa
Khalid Sheik Mohammed và đồng phạm đã im lặng trong phiên thông báo tội danh đối với chúng.
5 người đàn ông bị cáo buộc là chủ mưu vụ khủng bố 11/9 nhằm vào nước Mỹ đã chính thức bị buộc tội, trong đó có tội giết người và khủng bố.

 

5 nghi phạm vụ 11/9

Khalid Sheikh Mohammed, nghi phạm nổi tiếng nhất,  người Pakistan, được cho là đã thú nhận là chủ mưu các vụ khủng bố 11/9 và các vụ khác. Bị bắt năm 2003, hắn ta đã bị giam ở Vịnh Quantanamo từ năm 2006.

Ramzi Binalshibh, người Yemen, bị cáo buộc đã giúp xác định các trường bay cho các tay khủng bố

Ali Abd al-Aziz Ali bị cáo buộc giúp 9 kẻ cướp máy bay vào nước Mỹ

Mustafa Ahmad al-Hawsawi, người Ả rập Xê-út, được ho là đã giúp những kẻ cướp máy bay tiền bạc, quần áo, thẻ tín dụng.

Waleed bin Attash, người Yemen, từng là vệ sỹ của Osama bin Laden và huấn luyện một số kẻ cướp máy bay vụ 11/9

Khalid Sheik Mohammed, người tự thú nhận là chủ mưu vụ các vụ khủng bố ở New York và Washington, cùng với 4 đồng bị cáo đã tháo máy nghe tai có lời phiên dịch và không chịu trả lời bất kỳ câu hỏi nào của vị thẩm phán quân pháp.

 

Luật sư của Mohammed, ông David Nevin, nghĩ rằng bị can đã không trả lời vì cho rằng vụ xử này không công bằng.

 

Phiên tòa thông báo tội danh này diễn ra tại trại Guantanamo của Mỹ trong vịnh mang cùng tên ở Cuba, nơi mà cả 5 bị cáo đã bị giam từ nhiều năm qua, trong lúc chờ đợi kết quả những vụ tranh cãi để xem phải xử họ ở đâu và xử theo luật nào.

 

Bị can Walid bin Attash bị xích vào một chân ghế trong phòng xử, nhưng được tháo xích sau khi đồng ý sẽ không làm náo động phiên tòa.

 

Một bị can khác, Ramzi Binalshibh, hốt hoảng la lớn trước tòa, khẳng định mình sẽ bị giết chết.

 

Có ít nhất một bị can quỳ mọp xuống sàn để cầu nguyện trong lúc các nhân viên an ninh đứng quan sát.

 

Cả 5 bị can bị truy tố về tội giết hại gần 3.000 người trong các vụ máy bay đâm vào các tòa nhà ở New York, Washington và rớt tại Pennsylvania. Mức án của họ là tử hình.

 

Phiên tòa thông báo tội danh hôm thứ bảy là bước đầu trước khi chính thức xử. Các màn buộc tội và biện hộ, theo trông đợi, có thể kéo dài nhiều năm.

 

Một số bà con của các nạn nhân vụ khủng bố 11 tháng 9 đã được bốc thăm xem ai được đến Cuba để dự phiên tòa hôm thứ bảy. Nhiều người không nằm trong số này đến một số trại binh trên nước Mỹ để xem vụ xử qua màn hình, được truyền qua CCTV.

 

Vũ Quý

Theo AP, BBC