1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

4 nước lưu vực sông Mê Kông tuyên bố tăng cường hợp tác

(Dân trí) – Tại Hua Hin (Thái Lan), lãnh đạo 4 nước lưu vực sông Mê Kông (Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan) đã đồng ý tăng cường hợp tác sử dụng nguồn nước sông Mê Kông trong bối cảnh các nước ở hạ nguồn lo ngại dòng sông đang khô cạn dần.

Hội nghị quốc tế về sông Mê Kông kết thúc hôm qua với bản tuyên bố chung kêu gọi tăng cường hợp tác, giữa lúc tình trạng hạn hán nghiêm trọng đã làm giảm mực nước con sông chảy qua Đông Nam Á xuống mức thấp nhất trong 50 năm qua. 

4 nước lưu vực sông Mê Kông tuyên bố tăng cường hợp tác - 1


Từ trái sang: Thủ tướng Campuchia Hun Sen,Thủ tướng Lào Bouasone Bouphavanh, Thủ tướng Thái Abhisit Vejjajiva và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cuối cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên của Ủy hội sông Mê Kông ngày 5/4

Các nhà lãnh đạo 4 nước đồng ý rằng cần thiết phải có một sự hợp tác chặt chẽ hơn để cân bằng lợi ích kinh tế từ sông Mê Kông và bảo vệ sinh kế của hàng chục triệu người dân dọc dòng sông này.

Thủ tướng nước chủ nhà Abhisit Vejjajiva nhấn mạnh tầm quan trọng của trách nhiệm chung trong quản lý nguồn nước của sông Mê Kông.

“Sự hợp tác chặt chẽ này có thể đã không xảy ra ở một thời điểm tốt hơn, vì hiện giờ, sông Mê Kông đang bị đe dọa bởi các vấn đề nghiêm trọng do cả việc sử dụng bừa bãi nguồn nước và tác động của tình trạng biến đổi khí hậu”, ông nói. “Vì vậy, những gì chúng ta thấy hôm nay là mực nước sông giảm, thiếu nước sinh hoạt, ô nhiễm và nguồn tài nguyên thiên nhiên trên sông Mê Kông đang cạn kiệt”.

Ông cảnh báo là sông Mê Kông sẽ "không thể tồn tại" nếu không quản lý tốt nguồn nước.

4 thành viên Ủy hội sông Mê Kông – Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan – đồng ý xúc tiến các dự án thủy điện có thể chấp nhận được trên dòng sông này. Các bên cũng đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh về sông Mê Kông 4 năm một lần.

Trung Quốc, Myanmar cũng gửi đoàn đến dự hội nghị.

Nhật Mai
Theo AP, TNA