1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

30 triệu cử tri Myanmar đi bỏ phiếu trong tổng tuyển cử lịch sử

(Dân trí) - Hơn 30 triệu cử tri Myanmar hôm nay đi bỏ biếu trong một cuộc tổng tuyển cử tự do đầu tiên tại nước này trong 25 năm qua.

 

Cử tri Myanmar đi bỏ phiếu tổng tuyển cử tự do lần đầu tiên trong 25 năm qua (Ảnh: CNA)
Cử tri Myanmar đi bỏ phiếu tổng tuyển cử tự do lần đầu tiên trong 25 năm qua (Ảnh: CNA)

Các đơn vị bầu cử tại quốc gia Đông Nam Á đã được mở cửa từ lúc 6h sáng và và sẽ kết thúc vào 4h00 chiều (giờ địa phương). Cuộc bầu cử có sự tham gia tranh cử của khoảng 6.000 ứng cử viên đến từ 93 đảng phái chính trị chạy đua cho 664 ghế trong quốc hội.

Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên được thực hiện kể từ năm 2010 sau khi chính quyền dân sự lên nắm quyền thay cho chính quyền quân sự.

Điều đáng chú ý là đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (một đảng đối lập) của bà Aung San Suu Kyi được kỳ vọng là sẽ giành chiến thắng vang dội. Tuy nhiên, để giành quyền bầu cử tổng thống, đảng của bà cần chiến thắng với tỷ lệ ít nhất là 67%, theo Reuters.

An ninh cho cuộc bầu cử được thắt chặt với 40.000 cảnh sát được huy động tại khoảng 900 các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Hơn 10.000 quan sát viên quốc tế tham gia giám sát quá trình bầu cử.

Giới chức Myanmar cho biết những người đắc cử vào quốc hội sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay, nhưng kết quả chung sẽ không thể sớm hơn sáng thứ Ba tuần tới.


Người đứng đầu đảng đối lập Aung San Suu Kyi (Ảnh: CNA)

Người đứng đầu đảng đối lập Aung San Suu Kyi (Ảnh: CNA)

 

Các điểm bỏ phiếu (Ảnh: CNA)
Các điểm bỏ phiếu (Ảnh: CNA)

Vũ Duy

Tổng hợp

 

30 triệu cử tri Myanmar đi bỏ phiếu trong tổng tuyển cử lịch sử - 4