1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

3 vụ nổ bên ngoài nơi cố thủ của tay súng Pháp

(Dân trí) - Ba vụ nổ đã được nghe thấy tại một khu nhà chung cư ở thành phố Toulouse, miền nam nước Pháp, nơi một người đàn ông bị nghi ngờ gây ra hàng loạt vụ xả súng thời gian gần đây đang cố thủ kể từ sáng qua.

 
3 vụ nổ bên ngoài nơi cố thủ của tay súng Pháp
Hình ảnh của Mohammed Merah được đài truyền hình quốc gia Pháp France 2 công bố.
 
Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Pháp Pierre-Henry Brandet không xác nhận được liệu các vụ nổ có phải là sự mở màn của một cuộc tấn công nhằm vào ngôi nhà của nghi phạm hay không.

Một quan chức khác từ Bội Nội vụ, yêu cầu được giấu tên, nói rằng nghi phạm ban đầu đã tuyên bố sẽ ra hàng nhưng lại thay đổi quyết định và rằng cảnh sát phải dùng chất nổ để phá các cửa chớp bên ngoài cửa sổ của căn hộ nhằm gây áp lực để anh ta thay đổi ý định.

Các vụ nổ diễn ra sau những ánh đèn màu cam được rọi lên bầu trời.

Các vụ nổ đã làm chấn động các khu phố dân cư yên tĩnh quanh khu nhà chung cư của nghi phạm.

Kẻ được tin trốn trong căn hộ ở Toulouse là Mohammed Merah, 24 tuổi, kẻ bị tình nghi đã sát hại 4 người tại một trường học Do thái hồi đầu tuần và 3 binh sĩ trong vụ tấn công tuần trước.

Thuyết phục đầu hàng

3 vụ nổ bên ngoài nơi cố thủ của tay súng Pháp
Cảnh sát bao vây khu nhà 5 tầng nơi nghi phạm được tin đang ẩn náu.
 
Ngay từ tờ mờ sáng qua giờ địa phương, một chiến dịch quy mô nhằm bao vây khu nhà chung cư để bắt nghi phạm đã bắt đầu.

Hàng trăm cảnh sát Pháp được vũ trang hạng nặng, một số người mặc áo chống đạn, đã phong toả toà nhà 5 tầng tại Toulouse, nơi Mohammed Merah đang ẩn náu.

Giới chức Pháp cho hay, Mohammed Merah, một công dân Pháp gốc Algeria, từng tới Afghanistan và Pakistan, nơi anh ta khẳng định đã được huấn luyện từ al-Qaeda.

Bộ trưởng Nội vụ Claude Gueant cho hay Merah giận dữ trước việc quân đội Pháp tham chiến ở nước ngoài và thực hiện các vụ tấn công để trả thù cho các trẻ em Palestine bị giết hại ở Trung Đông.

2 cảnh sát đã bị thương khi cố gắng đột nhập vào căn hộ của Merah vào sáng sớm qua.

Cảnh sát Pháp đã đàm phán với Merah, được tin là sở hữu nhiều vũ khí, nhưng không thuyết phục được anh ta ra đầu hàng.

Phó thị trưởng Toulouse Jean-Pierre Havrin nói với báo chí địa phương rằng “các cuộc đàm phán kết thúc và cuộc tấn công đã bắt đầu”.

Tuy nhiên, các nguồn tin từ Bộ Nội vụ cho hay đây chỉ là sự mở màn của một chiến nhằm gây áp lực thêm đối với Merah.

Giới chức cho hay Merah được trang bị một khẩu súng trường Kalashnikov, một khẩu súng tự động, vài khẩu súng ngắn khác và có thể cả lựu đạn.

Vào tối qua, các đèn đường xung quanh toà nhà chung cư đã bị ngắt. Toàn bộ người dân sống trong toà nhà này đã được sơ tán, và cảnh sát cũng sơ tán người dân tại các toà nhà lân cận.

Cảnh sát cũng đang truy lùng các đồng phạm của Merah và bắt giữ vài thành viên gia đình của Merah, trong đó có anh trai.
 
Video cảnh sát bao vây khu nhà của nghi phạm:
 

An Bình
Theo AP, BBC