1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

20 bác sĩ đa quốc gia tới Kon Tum khám chữa bệnh miễn phí

(Dân trí) - Một đội tình nguyện gồm 20 bác sỹ đa quốc gia, cùng 30 y tá và 70 nhân viên hỗ trợ đã tham gia một chương trình thiện nguyện do Đại sứ quán Israel tại Việt Nam tổ chức để khám bệnh miễn phí cho người dân tại các địa phương khó khăn ở huyện miền núi Kon Plông, tỉnh Kon Tum.


Các bác sĩ thăm khám cho người dân địa phương tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. (Ảnh: Đại sứ quán Israel tại Việt Nam)

Các bác sĩ thăm khám cho người dân địa phương tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. (Ảnh: Đại sứ quán Israel tại Việt Nam)

Kon Plông được chọn cho chương trình thiện nguyện này bởi đây là một trong những huyện nghèo nhất cả nước. Người dân huyện này có tỷ lệ tử vong cao nhất và tuổi thọ thấp nhất trong khu vực. Trong đó, tỷ lệ tử vọng ở trẻ sơ sinh ở mức cao do việc các bà mẹ sinh con tại nhà mà không có người hộ sinh.

Đội tình nguyện gồm 20 bác sỹ đa quốc gia, cùng 30 y tá và 70 nhân viên đã tham gia chương trình khám chữa bệnh và tặng quà miễn phí "vì một Kon Plông tốt đẹp hơn" cho người dân thuộc 9 xã nghèo của huyện Kon Plông. Đại sứ Israel tại Việt Nam, bà Meirav Eilon Shahar, cũng tham gia chương trình kéo dài một tuần, từ 11-18/9.

Đoàn đã tổ chức khám bệnh, tiêm phòng, cấp phát thuốc miễn phí và hướng dẫn việc thực hành vệ sinh cơ bản cho hơn 3.500 hộ gia đình đang sinh sống tại các địa phương khó khăn. Ngoài ra, đoàn cũng tiến hành trao tặng bệnh viện huyện Kon Plông một máy siêu âm thế hệ mới và làm việc với chuyên viên y tế địa phương để trao đổi kinh nghiệm và giúp hướng dẫn họ về những vấn đề y tế cộng đồng.

Chương trình trên nằm trong khuôn khổ các hoạt động vì cộng đồng do Đại sứ quán Israel tại Việt Nam phối hợp cùng trung tâm y tế Family Medical Practice Vietnam (FMP) tổ chức.


Một thành viên của đội tình nguyện chụp ảnh cùng người dân địa phương (Ảnh: Đại sứ quán Isarel tại Việt Nam)

Một thành viên của đội tình nguyện chụp ảnh cùng người dân địa phương (Ảnh: Đại sứ quán Isarel tại Việt Nam)

Nhân dịp này, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam cũng trao tặng 2 giếng nước sạch giúp bà con xã Hiếu tiếp cận với nguồn nước sạch ngay tại địa bàn và sơn sửa trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Măng Bút, huyện Kon Plông. Toàn bộ học sinh của trường sẽ được tặng sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho năm học mới này. Đại sứ quán và FMP còn gửi tặng người dân trong huyện các nhu yếu phẩm như thực phẩm, quần áo, đồ dùng vệ sinh cá nhân...

Tham gia chuyến đi, Đại sứ Meirav Eilon Shahar chia sẻ: “Đại sứ quán Israel tại Việt Nam luôn luôn lắng nghe những nhu cầu của người dân Việt Nam, bởi vậy chúng tôi muốn được chung tay với FMP hỗ trợ người dân huyện Kon Plông y tế, nước sạch và giáo dục. Việt Nam và Israel đang có sự hợp tác chặt chẽ từ phía chính phủ và nhân dân hai nước, và chương trình này là một phần trong chuỗi các hoạt động vì cộng đồng của Đại sứ quán Israel tại Việt Nam".

An Bình